Quảng Trị: Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển pháo lậu tại khu vực biên giới

An ninh trật tự - Ngày đăng : 13:35, 10/01/2021

(TN&MT) - Ngày 9/1, theo thông tin từ Biên phòng Quảng Trị cho biết, chỉ trong vòng hơn 1 tuần đầu năm, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo lậu từ khu vực biên giới về nội địa.

Một vụ vận chuyển pháo lậu bị lực lượng chức năng phát hiện trong đêm

Vào tối ngày 8/1, tại Km44+20 trên Quốc lộ 9 đoạn qua thôn Chân Rò (huyện Đakrông, Quảng Trị), tổ công tác Đồn Biên phòng Thuận chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Đội Trinh sát đặc nhiệm – Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Đakrông và Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông - phát hiện, bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu.

Theo đó, quá trình theo dõi xe ôtô biển kiểm soát 89A-099.21 do Nguyễn Văn Thiện (SN 1982, trú tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lưu thông hướng từ biên giới về nội địa trên Quốc lộ 9 có dấu hiệu nghi vấn, nên các lực lượng đã yêu cầu dừng xe. Kiểm tra trên xe thì phát hiện có 80 hộp pháo. Thiện cho biết, đã mua số pháo trên ở địa bàn xã Tân Long (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) rồi vận chuyển về quê để sử dụng trong dịp tết và bán kiếm lời.

Trước đó, đêm 7/1, Đội Trinh sát đặc nhiệm – Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Biên phòng Quảng Trị và Đồn Biên phòng Thuận, Công an huyện Hướng Hóa đã phát hiện Lê Văn Hưng (SN 1988, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) điều khiển xe môtô biển kiểm soát 74K-017.15 chở theo 5 hộp pháo.

Được biết, chưa đầy 10 ngày đầu năm 2021, các lực lượng chức năng tại Quảng Trị đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển pháo, hàng hóa nhập lậu và nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới Việt-Lào.

Tiến Nhất