Australia ghi nhận năm nóng kỷ lục thứ 4 trong lịch sử

Thế giới - Ngày đăng : 21:45, 04/01/2021

(TN&MT) - Theo dữ liệu do Cơ quan Khí tượng Australia vừa công bố, năm 2020 là năm nóng kỷ lục thứ 4 trong lịch sử nước này, tiếp tục chuỗi năm nóng kỷ lục trong thập kỷ qua.

Máy cày hoạt động ở Gunnedah, phía Tây Bắc New South Wales, Australia vào tháng 5. Ảnh: Mark Kolbe / Getty Images

Trên toàn Australia, nhiệt độ năm 2020 cao hơn trung bình 1,15 độ C. Năm 2020 cùng với 3 năm trước đó (năm 2005, 2013 và 2019) là 4 năm nóng nhất trong lịch sử nước này.

Dữ liệu được thu thập từ bộ dữ liệu ACORN-SAT của Cơ quan Khí tượng Australia lấy kết quả từ 112 trạm thời tiết trên khắp đất nước và có từ năm 1910. Dữ liệu cho thấy 8 trong số 10 năm nóng nhất được ghi nhận ở Australia đã xảy ra kể từ năm 2013.

Theo các nhà khoa học khí hậu, biến đổi khí hậu do con người gây ra chính là nguyên nhân gây ra nắng nóng kỷ lục. Tiến sĩ Sarah Perkins-Kirkpatrick, một nhà khoa học khí hậu chuyên về các sự kiện cực đoan tại Đại học New South Wales cho biết, biến đổi khí hậu do con người gây ra sẽ kéo dài thêm 10 năm nữa.

Năm nóng nhất và khô nhất được ghi nhận vẫn là năm 2019, khi nhiệt độ trung bình cao hơn 1,52 độ C so với mức trung bình 30 năm được tính từ năm 1961 - 1990.

Australia đã trải qua hạn hán, sóng nhiệt và cháy rừng tàn khốc kéo dài đến năm 2020. Hồi tháng 3 năm nay, nhiệt độ tăng cao đã gây ra tình trạng tẩy trắng hàng loạt san hô Great Barrier – lần tẩy trắng thứ ba trong vòng 5 năm.

Mùa xuân nóng nhất được ghi nhận tại Australia cũng xảy ra vào năm 2020, với nhiệt độ cao hơn trung bình 2,03 độ C. Đỉnh điểm là nhiệt độ tháng 11 cao hơn trung bình 2,47 độ C - tháng 11 nóng nhất được ghi nhận.

Mai Đan