Dự báo thời tiết ngày 26/12: Thời tiết mát mẻ ở cả 3 miền

Tin tức - Ngày đăng : 11:40, 26/12/2020

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiệt độ ban ngày trên cả nước đều tăng ở ngưỡng trên 20 độ, cao nhất ở Nam Bộ khoảng 32 độ, vài nơi có mưa rào và dông.

Tuy nhiên, dự báo chỉ số UV cực đại trong ngày hôm nay tại các tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung đạt ngưỡng nguy cơ gây hại thấp đến trung bình, riêng Đà Nẵng mức nguy cơ gây hại thấp và Hà Nội có thể đạt ngưỡng cao. Đối với miền Nam, mức gây hại đạt ngưỡng trung bình đến cao. Người dân khi ra đường cần chú ý che chắn, không nên ở ngoài trời qua lâu để tránh tia UV gây hại cho da.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết cụ thể cho từng khu vực trên cả nước.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất : 22-24 độ, có nơi trên 24 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, có nơi dưới 11 độ

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ; vùng núi 14-16 độ, có nơi dưới 12 độ

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ

Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Khánh Ly