Công an thành phố Phủ Lý liên tiếp bắt các đối tượng sử dụng ma tuý, chứa chấp mại dâm

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 23:26, 21/12/2020

(TN&MT) - Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, lực lượng Công an TP. Phủ Lý vừa đột kích quán Karaoke Cường Hạnh, bắt giữ 15 đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng chất ma tuý; tạm giữ chủ nhà nghỉ Giọt Nắng 2 để điều tra về hành vi chứa chấp mại dâm

Trước đó, rạng sáng ngày 20/12, lực lượng Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đã bất ngờ đột kích vào quán Karaoke Cường Hạnh (tổ 4, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý), bắt quả tang 15 đối tượng (trong đó có 7 nam và 8 nữ) đang có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán Karaoke Cường Hạnh.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 21 gói Ketamin, 23 viên nén là ma túy tổng hợp, 01 bình bóng cười, 18 quả bóng cười, 20 điện thoại di động, 02 xe ô tô, gần 60 triệu đồng và một số dụng cụ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bước đầu, các đối tượng khai nhận rủ nhau đến quán Karaoke Cường Hạnh do Vũ Văn Cường làm chủ, mua ma túy của Cường để cùng nhau "bay lắc". 

Đối tượng Cường, chủ quán Karaoke Cường Hạnh cùng nhiều tang vật.

     

Đáng chú ý, khám xét tại quán Karaoke của Vũ Văn Cường, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 50 giấy vay tiền với nội dung thể hiện việc Cường cho nhiều người vay nợ với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng, có dấu hiệu cho vay lãi nặng. Hiện Công an thành phố Phủ Lý đã lập biên bản tạm giữ các đối tượng và toàn bộ vật chứng của vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Công an thành phố Phủ Lý cũng cho biết, hiện đơn vị đang tiến hành tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1969, trú tại tổ 4, phường Minh Khai, TP. Phủ Lý) để điều tra về hành vi chứa chấp mại dâm.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Vân khai nhận hành vi chứa chấp mại dâm.

Theo đó, đêm 19/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Phủ Lý đã bắt quả tang tại nhà nghỉ Giọt Nắng 2 (tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính) 02 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2 điện thoại di động, gần 40 triệu đồng và một số tang vật liên quan.

Đấu tranh khai thác, Nguyễn Thị Thanh Vân khai nhận, từ tháng 5/2020, Vân thuê lại nhà nghỉ Giọt Nắng 2 để chứa chấp mại dâm. Tại nhà nghỉ của Vân thường có 4 đến 6 gái bán dâm. Khi khách có nhu cầu mua dâm, Vân thu 300 nghìn đồng/lượt, chia cho gái bán dâm 150 nghìn đồng, còn lại chiếm hưởng. Tiến hành khám xét tại nhà nghỉ của Vân, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách với nội dung thể hiện việc Vân cho nhiều người vay nợ với tổng số tiền khoảng 200 triệu đồng, có dấu hiệu cho vay lãi nặng.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam, đây là một trong những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an thành phố Phủ Lý trong những ngày đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Việt Linh