3 thanh niên vướng lao lý vì 1 cuộn rơm

Pháp đình - Ngày đăng : 21:49, 19/12/2020

(TN&MT) - Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thị xã Ayun Pa (Gia Lai) vừa tuyên phạt sơ thẩm 24 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Công (SN 1991, trú phường Cheo Reo); 18 tháng tù giam đối với bị cáo Ksor Hùng (SN 2003, trú xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) và 36 tháng tù cho hưởng án treo đối với bị cáo Nguyễn Văn Thành (SN 1984, trú phường Cheo Reo) về tội cố ý gây thương tích.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 4-11-2019, bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1971, trú tại phường Đoàn Kết) đến nhà rẫy của ông Nguyễn Văn Thuần thuộc tổ 1, phường Cheo Reo để đòi nợ tiền 1 cuộn rơm bán trước đó. Tại đây, ông Thuần nói cuộn rơm bị hư nên không đồng ý trả tiền vì vậy hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Lúc này, bà Hà gọi điện cho chồng mình là ông Huỳnh Văn Cu đến nói chuyện.

Khi ông Cu đến, hai bên tiếp tục cãi vã. Bực tức, ông Cu đã dùng tay đấm vào mặt ông Thuần. Bị đánh, ông Thuần gọi con mình là Thành ra trợ giúp. Thành đã dùng cây gỗ nhắm đánh vào ông Cu. Lúc này, bà Hà đưa tay lên đỡ thì trúng vào cẳng tay phải, xượt vào đuôi mắt trái, tổn thương cơ thể 13%.

Sau khi bị đánh, ông Cu, bà Hà bỏ chạy ra đường mương trước cổng ra vào nhà rẫy rồi gọi điện cho người nhà đến giúp. Thấy vậy, ông Thuần cũng gọi cho người con khác là Công đang đi làm bên ngoài về giúp. Khoảng 10 phút sau, Công cùng Ksor Hùng về đến nhà rẫy, thấy bố bị thương, hỏi ra thì biết là do ông Cu đánh nên Công đã cùng với Thành, Hùng dùng gậy gỗ, gậy tre, dao và đèn pin chích điện đánh gây thương tích cho ông Cu, tổn thương cơ thể 20%.

Ngọc Linh