Hủy hoại rừng tự nhiên, người đàn ông bị khởi tố

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 11:37, 18/12/2020

(TN&MT) - Một diện tích lớn rừng tự nhiên đã bị các đối tượng hủy hoại bằng cách chặt phá, phát, cưa, đốt các loại cây rừng.

Ngày 18/12, Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Phạm Phụ (SN 1979, trú tại TDP Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) về hành vi hủy hoại rừng tự nhiên.

Theo đó qua quá trình theo dõi, mật phục, Công an Hương Trà phát hiện, tại tiểu khu 109, phường Hương Vân, một diện tích lớn rừng tự nhiên đã bị các đối tượng hủy hoại bằng cách chặt phá, phát, cưa, đốt các loại cây rừng.

Mục đích của các đối tượng là hủy hoại rừng tự nhiện để trồng rừng keo tràm, thu lợi bất chính. Diện tích rừng bị các đối tượng hủy hoại nằm sâu trong khu vực đồi núi hiểm trở.

Rừng ở Hương Trà thời gian qua bị chặt phá...

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập các tài liệu, vật chứng. Đồng thời, xác minh, triệu tập, đấu tranh với các đối tượng và những người liên quan.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hương Trà đã và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trước đó cách đây ít ngày cũng tại Hương Trà, do phá rừng đầu nguồn ở phường Hương Vân, TAND thị xã Hương Trà đã xét xử vụ án và phạt tù 3 đối tượng liên quan gồm Võ Đình Phước (trú tại Liên Bằng, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, Văn Đình Phương (trú xã Hương Bình, thị xã Hương Trà) và Lê Dũng (trú TP. Huế) bị phạt 13 tháng tù.

Văn Dinh