Cao Bằng: Tái diễn tình trạng đổ thải trái phép lên đất nông nghiệp

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 14:26, 17/12/2020

(TN&MT) - Tình trạng đổ trộm đất, đá thải trái phép lên đất nông nghiệp và dọc hành lang giao thông tại Km244 quốc lộ 34 thuộc xóm Nam Phong I, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng (Cao Bằng) những ngày gần đây đã được Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phản ánh lại tái diễn và có dấu hiệu gia tăng, phức tạp hơn, gây bức xúc dư luận.

Tình trạng đổ trộm đất đá thải xây dựng dọc lề đường, lấn chiếm hành lang giao thông tại Km244, quốc lộ 34 thuộc địa bàn xóm Nam Phong I, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng (Cao Bằng) lại tái diễn với chiều hướng gia tăng, phức tạp hơn. (Ảnh chụp lúc 15h30’ ngày 13/12/2020).

Theo phản ánh của người dân xóm Nam Phong I, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng (Cao Bằng), ngày 29/10/2020, Báo điện tử TN&MT đã đăng bài: “Cao Bằng: Cần xử lý triệt để tình trạng đổ thải trái phép san lấp đất nông, lâm nghiệp”, phản ánh tình trạng đổ trộm đất, đá thải lên đất nông nghiệp và dọc hành lang giao thông tại Km244, quốc lộ 34 thuộc địa bàn xóm Nam Phong I, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng (Cao Bằng) đã được chính quyền thành phố Cao Bằng chỉ đạo cho thu dọn những đống đất, đá thải đổ dọc hành lang giao thông và khơi lại rãnh thoát nước tuyến đường. Song, đây mới chỉ là giải pháp tình thế để khắc phục hậu quả mà chưa có biện pháp giải quyết triệt để, chưa có sự kiểm tra thường xuyên, chưa xử lý kiên quyết kịp thời, cũng như công tác quản lý nhà nước về vấn đề này vẫn còn buông lỏng, nên ngay sau đó tình trạng đổ trộm đất, đá thải từ các công trình, dự án xây dựng tại điểm đổ thải trái phép này lại tái diễn với chiều hướng gia tăng.

Đất đá thải xây dựng tiếp tục được đổ trộm lên đất nông nghiệp của các hộ dân xóm Nam Phong I, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng (Cao Bằng) gây bức xúc dư luận.

Vẫn với hành vi vi phạm không mới, để trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, các chủ xe ô tô lợi dụng thời điểm nghỉ trưa hay đêm tối, vắng người đã chở đất, đá thải từ các công trình, dự án xây dựng đến vị trí trên để đổ trộm. Họ không chỉ đổ lấp lên phần diện tích đất nông nghiệp còn lại mà còn tiếp tục đổ từng đống tràn ra cả lề đường, lấn chiếm hành lang quốc lộ, lấp hết rãnh thoát nước tuyến đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, làm xáo trộn cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân địa phương.

Tại điểm đổ thải trái phép, phóng viên Báo điện tử TN&MT ghi nhận nhiều đống đất, đá thải mới tiếp tục được đổ trộm lên đất nông nghiệp và hành lang giao thông, tràn ra sát lòng lề đường quốc lộ. Ông N.V.B, xóm Nam Phong I, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng cho biết, tình trạng đổ trộm đất, đá thải lên đất nông nghiệp và bên lề đường dọc tuyến quốc lộ 34 thuộc địa bàn xóm Nam Phong I, xã Hưng Đạo đã diễn ra trong thời gian dài, rất phức tạp, khó phát hiện để xử lý. Việc đổ trộm đất, đá thải không chỉ gây bụi bặm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống người dân, mà còn gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, làm người dân địa phương rất bức xúc.

Hàng nghìn khối đất đá thải được chở đến đổ trộm lên đất nông nghiệp, vùi lấp rãnh thoát nước, gây ô nhiễm môi trường, suy giảm chất lượng đất, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân địa phương.

Trước tình trạng trên, đề nghị các cấp chính quyền, ngành chức năng tỉnh Cao Bằng tiếp tục phối hợp tăng cường công tác quản lý, điều tra làm rõ và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những doanh nghiệp, cá nhân thực hiện đổ thải trái phép để ngăn chặn những hành vi bất hợp pháp này.

Anh Thư