Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mưa rét

Tin tức - Ngày đăng : 07:05, 14/12/2020

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, ngày hôm nay (14/12), các khu vực ở Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ đêm nay, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Hiện nay (14/12), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát xuống biên giới phía bắc nước ta. Dự báo, trong sáng nay (14/12), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, từ trưa và chiều sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, sau đó, sẽ ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Ảnh minh hoạ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ ngày hôm nay, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; từ đêm nay, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Sáng nay, ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ trời chuyển rét; từ chiều nay, các nơi khác của phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét; từ đêm nay, phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Từ ngày mai (15/12), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/12:

Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Từ chiều trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác, riêng khu Tây Bắc ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, khu Tây Bắc 25-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Vùng núi trời rét; trung du và đồng bằng từ trưa và chiều trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ; riêng phía Bắc từ chiều nay gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Phía bắc đêm trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất : Phía bắc 13-16 độ; phía nam 16-19 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ; phía Nam có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa rải rác, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ; phía Nam có nơi 29-31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Phạm Hoàng Hà