Dự báo thời tiết ngày 12/12: Trời  nhiều mây, nhiệt độ dễ chịu

Tin tức - Ngày đăng : 09:02, 12/12/2020

(TN&MT) - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trên cả nước ngày 12/12 hầu hết có nhiều mây. Nhiệt độ dễ chịu, miền Bắc khoảng 16 – 26 độ, miền Nam khoảng 22 – 31 độ.

Thời tiết Hà Nội không quá lạnh

Dự báo thời tiết cụ thể cho từng khu vực trên cả nước

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-20 độ

Nhiệt độ cao nhất : 22-24 độ

Phía Tây Bắc Bộ : Có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ

Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, có mưa vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nam Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Khánh Ly