Quảng Trị: Thả về môi trường tự nhiên một cá thể đồi mồi dứa

Môi trường - Ngày đăng : 06:15, 11/12/2020

(TN&MT) - Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ phối hợp với chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Triệu Vân vừa cứu hộ và thả trở lại về với biển một cá thể đồi mồi dứa tại bãi biển xã Triệu Lăng (huyện Triệu Phong, Quảng Trị).

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, ngư dân Trần Bình (thôn 6, xã Triệu Lăng) trong khi đang khai thác thủy sản trên biển bằng nghề lưới rê 3 màng đã vô tình đánh bắt được một cá thể đồi mồi dứa có trọng lượng 13,5 kg; kích thước mai 50 x 59 cm.

Sau khi đưa cá thể đồi mồi dứa này lên bờ, anh Bình đã báo ngay với chính quyền địa phương và Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ để tổ chức cứu hộ.

Cá thể đồi mồi dứa được đưa trở lại về với môi trường tự nhiên

Nhận được tin báo, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã phối hợp với chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Triệu Vân lập biên bản tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe; gắn thẻ định danh số hiệu VN (C) 00224, VN (C) 00064 và cùng với ngư dân Trần Bình Bình thả cá thể đồi mồi dứa này trở lại về với biển.

Tiến Nhất