Hà Nội có 5 tân Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Trong nước - Ngày đăng : 20:53, 09/12/2020

Chiều 9/12, HĐND TP. Hà Nội đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Với tỉ lệ đồng thuận cao, các đại biểu đã bầu ra 5 Phó Chủ tịch UBND Thành phố.
HĐND TP. Hà Nội bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Ảnh: VGP/Thiện Tâm

Cụ thể, HĐND Thành phố đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố với các ông: Nguyễn Văn Sửu; Nguyễn Thế Hùng; Nguyễn Quốc Hùng; Ngô Văn Quý; và ông Nguyễn Doãn Toản đã được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phân công giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Đồng thời miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND Thành phố với Trung tướng Đoàn Duy Khương.

Các đại biểu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Nguyễn Trọng Đông, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Hà Minh Hải, Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ Đống Đa; Nguyễn Mạnh Quyền, Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chử Xuân Dũng, Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Dương Đức Tuấn, Thành uỷ viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Hoàn Kiếm.

Kết quả, các ông Nguyễn Trọng Đông, Chử Xuân Dũng, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền và Dương Đức Tuấn trúng cử với số phiếu cao.

Như vậy, UBND TP. Hà Nội có 6 Phó Chủ tịch gồm các ông: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Chử Xuân Dũng, Dương Đức Tuấn.

Ngoài ra, các đại biểu HĐND Thành phố cũng thống nhất bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND Thành phố với Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Giám đốc Công an TP. Hà Nội; bà Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

Tiểu sử 5 tân Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

1/ Ông Hà Minh Hải, sinh ngày 14/2/1969, quê ở Xuân Thành, Thọ Xuân, Thanh Hoá. Trình độ: Thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật; cao cấp chính trị.

2/ Ông Nguyễn Mạnh Quyền, sinh ngày 24/4/1975, quê ở Đại Cường, Ứng Hoà, Hà Nội. Trình độ: Tiến sĩ quản lý hành chính công; Cử nhân kinh tế; Cử nhân ngoại ngữ.

3/ Ông Chử Xuân Dũng, sinh ngày 5/11/1973, quê Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội. Trình độ: Tiến sĩ khoa học giáo dục; Thạc sĩ toán.

4/ Ông Nguyễn Trọng Đông, sinh ngày 3/9/1969, quê Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội. Trình độ: Kỹ sư quản lý đất đai; Cử nhân ngoại ngữ.

5/ Ông Dương Đức Tuấn, sinh ngày 28/10/1967, quê phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Trình độ: Tiến sĩ, Kiến trúc sư.

Theo Chinhphu.vn