Kiểm tra khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại Quảng Nam

Xã hội - Ngày đăng : 13:58, 09/12/2020

(TN&MT) - Để sớm ổn định đời sống cho nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai, chiều 8/12, tại TP. Đà Nẵng, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã họp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi kiểm tra việc triển khai và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ.

Trước đó, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Phó Trưởng ban Trần Quang Hoài - Tổng Cục trưởng Tổng cục PCTT làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đoàn công tác khảo sát khu tái định cư tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam). Ảnh: Tổng cục PCTT

Đoàn công tác đã khảo sát vị trí tái định cư xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Đây là khu vực bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn sau bão số 9 đã làm 10 người chết, hiện còn 13 người mất tích vẫn đang được chính quyền địa phương tích cực tìm kiếm.

Khu vực tái định cư có diện tích khoảng 75 ha bố trí cho gần 100 hộ dân. Hiện, chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai để người dân có nhà ở trước dịp Tết Nguyên đán 2021.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại các các xã bị thiệt hại nặng thuộc huyện Phước Sơn. Khu vực sạt lở cuốn trôi nhiều nhà dân tại xã Phước Thành, huyện Phước Sơn. Chính quyền địa phương đang khẩn trương bố trí khu vực tái định cư cho 50 hộ dân.

Từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 10, do ảnh hưởng liên tiếp của 4 cơn bão (5, 6, 7 và 9), trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, đời sống dân sinh và cơ sở hạ tầng.

Đặc biệt, ngày 28/10, cơn bão số 9 (cấp 13, giật cấp 16) đổ bộ vào địa bàn tỉnh Quảng Nam, gây mưa lớn trên diện rộng và kéo theo cơn lũ lịch sử trong 60 năm nay. Tại huyện Phước Sơn, mưa lũ kéo theo sạt lở đất đã làm 13 người thiệt mạng và mất tích, cuốn trôi hoàn toàn 142 căn nhà, hư hại hàng trăm nhà cửa, vật kiến trúc cùng rất nhiều tài sản khác tại các xã vùng cao Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc. Tuyến đường giao thông nối liền các xã vùng cao huyện Phước Sơn bị sạt lở và thiệt hại nghiêm trọng khiến nhân dân 3 xã Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc bị chia cắt và cô lập hoàn toàn.

Nhà máy thủy điện Đak Mi 3 nằm trên địa bàn xã Phước Chánh và Phước Công, huyện Phước Sơn cũng gánh chịu thiệt hại rất nặng nề, lũ quét gây ngập lụt và bồi lắng bùn cát tại các hạng mục công trình và Nhà máy gây tổn thất rất lớn về tài sản, máy móc, thiết bị và công trình.

Số lượng thống kê cho thấy, sau 3 đợt mưa lũ, cả tỉnh Quảng Nam có 61 người chết và mất tích; bị thương 323 người. Tổng số nhà ở bị thiệt hại hơn 44.970 nhà. Tổng giá trị thiệt hại do các đợt bão lũ trên địa bàn tỉnh khoảng 10.500 tỷ đồng.

Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, UBND tỉnh Quảng Nam đã kịp thời cấp trên 112 tỷ đồng để các địa phương, cơ quan, đơn vị khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Đồng thời, thăm hỏi, chia sẻ mất mát và hỗ trợ trực tiếp đối với gia đình người bị nạn; tiến hành phân bổ quỹ cứu trợ cho các địa phương, hỗ trợ nhân dân xây dựng và sửa chữa nhà, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Khải Minh