Ông Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Trong nước - Ngày đăng : 13:50, 09/12/2020

(TN&MT) - Sáng 9/12, tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV đã thống nhất bầu ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Ninh Bình tiến hành thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; chất vấn và trả lời chất vấn; biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Bình thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh; miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình trình trước kỳ họp Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Văn Điến.

100% đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đinh Văn Điến và thông qua dự thảo Nghị quyết.

HĐND tỉnh Ninh Bình cũng tiến hành thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu: Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 

100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại hội trường đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Quang Ngọc.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc.

Được biết, ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình sinh năm 1973, quê quán ở huyện Yên Khánh. Ông từng kinh qua các chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Cũng tại kỳ họp, ông Tống Quang Thìn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch. 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại hội trường đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và các đồng chí được bầu giữ các chức danh mới.

Căn cứ Tờ trình về giới thiệu nhân sự do ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách 2 đồng chí để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 là các đồng chí: Trần Song Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành ủy Tam Điệp.

HĐND tỉnh đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Kết quả, ông Trần Song Tùng và ông Nguyễn Cao Sơn đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại phiên họp đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt các đồng chí mới được bầu giữ các chức vụ lãnh đạo UBND tỉnh cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời chúc mừng ông Đinh Văn Điến và ông Nguyễn Ngọc Thạch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến hết mình của các đồng chí thời gian qua đã đóng góp xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển. 

Ông Phạm Quang Ngọc cũng khẳng định: Trên cương vị mới, ông sẽ kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước nỗ lực học tập và rèn luyện, làm việc với khả năng cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việt Linh