Quảng Trị: Tổ bảo vệ rừng bị nhóm người đến đe dọa, đập phá tài sản

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 20:34, 05/12/2020

(TN&MT) - Ngày 5/12, Ban quản ký Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông (trụ sở đóng tại huyện Đakrông, Quảng Trị) xác nhận, tổ bảo vệ rừng của đơn vị vừa bị một nhóm người đến đe dọa và bị đập phá tài sản.

Trước đó, khoảng 18h ngày 3/12, 5 bảo vệ rừng đang ở chốt trực tại Km64, tiểu khu 748 (xã A Bung, huyện Đakrông) thì 1 nhóm người đi vào chốt gây gổ, dọa nạt các bảo vệ.

Khi nhóm này rời đi, bảo vệ rừng đi kiểm tra thì thấy chiếc xe môtô của chốt trưởng Hồ Văn Mừng để cách chốt một quãng bị đập phá, hư hỏng nặng.

Xe máy của tổ bảo vệ rừng bị đập phá, hư hỏng nặng

Quá trình tìm hiểu, lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông xác định nhóm người đến gây sự ở chốt bảo vệ rừng trú tại xã Hồng Thủy (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trước khi xảy ra sự việc này, tình hình xâm hại rừng ở tiểu khu 748 rất phức tạp, nên Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông cùng các lực lượng khác đã tăng cường chốt chặn, truy quét và đẩy đuổi nhiều lâm tặc ra khỏi rừng; đồng thời, phá dỡ nhiều lán trại giữa rừng.

Hiện, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị về vụ việc nói trên.

Tiến Nhất