Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam

Trong nước - Ngày đăng : 20:58, 03/12/2020

(TN&MT) - Chiều 3/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu 54 dân tộc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Cùng dự gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết: Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 sẽ khai mạc sáng 04/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội với Chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”.

Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến khẳng định: Niềm vui của các đại biểu được nhân lên gấp bội khi vừa qua, thực hiện Kết luận 65-KL/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao, hoàn thành Đề án và Chương trình Mục tiêu quốc gia trình trước Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể; kỳ họp thứ 9 banh hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Đây là quyết sách mang dấu ấn lịch sử, một nghị quyết của “ý Đảng lòng dân”, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước; là tình cảm sâu nặng của Nhân dân cả nước đối với đồng bào vùng DTTS&MN. Cán bộ, đảng viên và đồng bào rất vui mừng, phấn khởi, đón nhận như một “luồng sinh khí mới”, trân trọng, nâng niu như “một báu vật”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng, gửi lời thăm hỏi ân cần, thân thiết và chúc Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 thành công tốt đẹp.

Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề công tác dân tộc là sự quan tâm và dành nhiều nguồn lực đầu tư cho vùng DTTS&MN. Nhờ đó kết cấu hạ tầng được quan tâm, đầu tư, công cuộc xóa đói giảm nghèo có những chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa xã hội, quốc phòng được quan tâm, vai trò già làng, trưởng bản, Người có uy tín, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được phát huy; niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước được củng cố và nâng cao.

Đặc biệt, trong hoạn nạn, chúng ta mới trân quý tình đồng chí, nghĩa đồng bào, trong đó có đóng góp không nhỏ của cán bộ, đảng viên và đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc những năm gần đây, nhất là trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam đã làm rất tốt và được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà lưu niệm cho các Đại biểu nhân dịp gặp mặt

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân tích cực, gương mẫu, đi đầu, truyền cảm hứng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh. Trước mắt là chung sức, đồng lòng triển khai thật tốt Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, góp phần giải quyết căn cơ nhu cầu của đồng bào DTTS, tạo sinh kế, tăng thu nhập, phấn đấu giảm dần, tiến tới không còn địa bàn đặc biệt khó khăn vào năm 2030. Làm tốt phong trào quần chúng bảo vệ tổ quốc, xây dựng biên giới vững mạnh, để đồng bào có thu nhập tốt hơn từ rừng; nâng cao sức khỏe nhân dân, đẩy lùi những hủ tục lạc hậu.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

“Mỗi suy nghĩ, hành động của chúng ta đều phải hướng tới đại đoàn kết toàn dân tộc, kết nối đồng bào, cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Trong giai đoạn vừa qua, mặc dù đất nước ta còn gặp nhiều khó khăn nhưng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành từ Trung ương tới cơ sở đã dành nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tập trung cao độ triển khai thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”. Qua đó, góp phần giải quyết yêu cầu bức thiết về đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại biểu trước tòa nhà Quốc hội

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc Đại hội dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II, năm 2020, với hơn 14,2 triệu đồng bào các dân tộc thiểu số trên phạm vi cả nước dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Hoàng Minh