Xử lý nghiêm các đối tượng đào trộm thông rừng làm cảnh

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 16:44, 26/11/2020

(TN&MT) - Ngày 26/11/2020, UBND huyện Đak Đoa (Gia Lai) cho biết vừa gửi văn bản đề nghị Công an huyện này chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND xã Tân Bình điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi đào trộm cây thông tại khu vực rừng thông xã Tân Bình.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 15-11-2020, UBND xã Tân Bình phát hiện nhóm khoảng 10 đối tượng đang đào trộm cây thông rừng nên đã truy đuổi thì bắt được Vũ Tiến Sơn (SN 1988, trú thị trấn Đak Đoa) và OK (SN 1984, trú làng H’Lâm, thị trấn Đak Đoa); thu giữ tang vật gồm 1 cây thông, 1 xe cẩu và các dụng cụ dùng để đào cây. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai được một người tên Mười tìm đến nhà thuê đi đào thông, trả công 500.000 đồng/người. Hiện, Công an huyện Đak Đoa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Những cây thông tại các khu rừng ở huyện Đak Đoa được giới chơi cây cảnh rất ưa chuộng

Theo cơ quan chức năng, việc đào trộm cây thông làm cảnh diễn ra từ năm 2019-2020, mặc dù UBND huyện Đak Đoa đã thành lập nhiều tổ truy bắt, điều tra nhưng tình hình vẫn không chuyển biến, rừng thông vẫn liên tục bị mất cắp.

Theo thống kê, từ tháng 7/2019 đến nay, cơ quan chức năng huyện Đak Đoa đã phát hiện và bắt giữ hàng chục vụ đào cây thông trong các khu rừng trên địa bàn.

 

Ngọc Linh