Hà Nội: Tơ hồng làm chết cây hàng loạt trên mặt phố không được xử lý

Môi trường - Ngày đăng : 06:39, 26/11/2020

(TN&MT) - Hiện tượng hàng cây xanh trồng trên đường Phạm Hùng bị những dây tơ hồng quấn vào và sống ký sinh khiến những hàng cây tại thời điểm này chết khô trơ trọi, không cành lá, tuy nhiên đến nay chưa có cơ quan chức năng nào vào cuộc xử lý.

Theo phản ánh của người dân sống xung quanh khu vực đường Phạm Hùng gần với khu đô thị Vinhomes Westpoint, thực trạng nêu trên đã diễn ra trong nhiều năm nay dẫn đến việc những cây xanh dọc một bên đường luôn trong trạng thái cằn cỗi.

Vì bị những cây tơ hồng leo lên, hút hết chất dinh dưỡng nên những cây còn xanh tốt bỗng dừng phát triển. Cũng có những cây, trong tình trạng mới được vun trồng nhưng có dấu hiệu chết yểu khi đã từ lâu không mọc thêm cành lá, chồi non mới.

Một số cành chết đã gãy cứ treo lơ lửng trên cây, khiến người đi đường luôn ở trạng thái lo lắng vì sợ cành cây rơi vào đầu. Cùng với đó, những gốc cây đã bị nhổ bỏ hoàn toàn cũng chưa được thay thế, thậm chí còn được "tận dụng" làm chỗ đổ rác thải, phế liệu...

Việc này không những làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn gây bức xúc đối với người dân sống quanh khu vực đường Phạm Hùng, khi nhìn những hàng cây xanh cứ chết dần chết mòn mà không được cơ quan chức năng xử lý.

Đến bao giờ tình trạng trên mới được xử lý dứt điểm? Câu trả lời xin nhường cho chính quyền thành phố Hà Nội và Công ty công viên cây xanh Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Tài nguyên Môi trường ghi nhận được:

Tơ hồng giăng dày đặc trên các tán lá, khiến một phần cành xanh trên cây chết dần

Cây tơ hồng quấn vào cành lá

Tơ hồng bủa giăng như mạng nhện trên các cành cây

Lá cây do tơ hồng quấn vào gây nên tình trạng chết khô

Cây với dấu hiệu không còn sự sống

Các cây xanh còn tươi tốt bị cây tơ hồng quấn vào hút chất dinh dưỡng khiến cây không thể phát triển thêm

Theo thông tin phản ánh, các dây tơ hồng đã quấn quanh những cây xanh này được hơn 2 năm nay, cứ hút hết chất dinh dưỡng từ cây này, lại leo sang cây khác ký sinh và liên tục làm chết cây trên đường

Một số cành chết đã gãy cứ treo lơ lửng trên cây

Người đi đường xót xa, gỡ bỏ tơ hồng đang quấn vào cây

Hàng cây tiêu điều, xơ xác lá, có cây chết khô nhưng chưa được thay mới

Có cây thậm chí còn bị phá hoại, chặt mất tán lá, thân cành

Cận cảnh thân cây bị cưa đôi

Hàn "cây xanh" cắt ngọn cao vì thế mà trở nên trơ trọi dưới cái nắng gay gắt

Các gốc cây trong tình trạng bỏ hoang, không được duy tu, chăm sóc khiến một đoạn đường Phạm Hùng (Bến xe Mỹ Đình) thiếu cây xanh, bóng mát, trở thành một sa mạc thu nhỏ

Gốc cây khô cằn

Có nơi cây chết khô còn được tận dụng làm chỗ treo biển kinh doanh, cắt tóc,...

Thân cây được dùng làm nơi treo biển quảng cáo triệt để

Bệ cây cũng bị phá hoại nghiêm trọng, không được quan tâm, tu sửa

Người dân ý thức nhặt rác bị bỏ lại ở gốc cây

Thuỵ Khanh