Cao Bằng: Khởi tố điều tra vụ án tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 232 triệu đồng

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 10:10, 25/11/2020

(TN&MT) - Ngày 24/11, Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bàn Phụ Vảng (SN 1985), trú tại xóm Phúng Liáng, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) về tội tham ô chiếm đoạt tài sản.

Trụ sở UBND xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), nơi đối tượng Bàn Phụ Vảng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 232 triệu đồng.

Theo điều tra của Công an huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), từ năm 2013, Bàn Phụ Vảng là công chức phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội tại UBND xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình.

Trong quá trình công tác, Bàn Phụ Vảng được phân công thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách lao động, thương binh và xã hội, trong đó có việc chi trả theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP cho các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, gồm: Người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu thuộc hộ nghèo, người khuyết tật nặng, trẻ em bị khuyết tật nặng, trẻ mồ côi... Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bàn Phụ Vảng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tiền trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng trong diện bảo trợ xã hội.

Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Bàn Phụ Vảng đã chiếm đoạt tiền bảo trợ của 36 đối tượng, trong đó, có 29 đối tượng bị chiếm đoạt toàn bộ tiền truy lĩnh, tiền trợ cấp, với tổng số tiền hơn 232 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Bàn Phụ Vảng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hùng - Thanh Duyên