G20 sẽ hỗ trợ châu Phi vượt qua đại dịch và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu

Thế giới - Ngày đăng : 18:25, 23/11/2020

(TN&MT) - Trong một thông cáo cuối cùng vào ngày 22/11, các nhà lãnh đạo của Nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) cho biết nhóm này sẽ tăng cường hỗ trợ các nước châu Phi vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19, bao gồm cả việc tìm kiếm các lựa chọn tài chính bền vững hơn.

Lãnh đạo G20 chiếu lên tường của Salwa Palace tại At-Turaif, khu di tích của Ả Rập Xê Út được Unesco công nhận, ngày 20/11

Xóa nợ cho châu Phi sẽ là một chủ đề quan trọng trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Ý vào năm 2021.

Nhóm G20 cũng cho biết giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là một thách thức cấp bách và cam kết hướng tới một tương lai bền vững hơn về môi trường.

Trước đó, vào ngày 20/11, các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Nhóm G20 thúc đẩy kế hoạch tham vọng hơn nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Bên cạnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung nỗ lực toàn cầu trong việc bảo vệ thiên nhiên và giải quyết tình trạng mất đa dạng sinh học đáng báo động trên thế giới hiện nay.

Lan Chi