TP. Điện Biên Phủ: Cần mạnh tay xử lý tình trạng khai thác cát “chui” ở Mường Phăng

Khoáng sản - Ngày đăng : 20:23, 19/11/2020

(TN&MT) - Vài năm trở lại đây, tại thung lũng Mường Phăng (xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), trên dọc suối Nậm Liếng chảy qua địa bàn các bản Khá, Che Căn… đã xuất hiện tình trạng người dân địa phương mua máy móc, tự ý khai thác cát trái phép.

Tình trạng khai thác cát trái phép tại xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ.

Thực trạng này đã gây nên những hệ lụy đáng báo động: Hệ thống kênh mương nội đồng bị hư hỏng, nguồn nước tưới cho ruộng đồng, phát triển sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, đường bê tông liên bản cũng bị cày nát, môi trường bản làng bị ô nhiễm, cuộc sống sinh hoạt của người dân ở nhiều bản làng bị ảnh hưởng.

Hệ thống ống hút dài hàng chục mét nằm ngổn ngang dẫn cát từ nơi hút ra bãi tập kết.

Tại điểm khai thác cát chui ở thượng nguồn suối Nậm Liếng tồn tại những hố sâu hơn 2m, vách hàm ếch, cắt đứt con đường mòn ra đồng ruộng.

Hệ thống kênh mương dẫn nước nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp bị lấp kín, không thể sử dụng được.

Điều đáng nói, do công tác quản lý của chính quyền địa phương lỏng lẻo, chế tài xử lý chưa nghiêm nên tình trạng này liên tục tái diễn với cấp độ càng phức tạp, nhức nhối hơn.

 

Thực tế, tình trạng khai thác cát chui tại xã Mường Phăng đã diễn ra trong thời gian dài, khiến dư luận bức xúc. Thiết nghĩ, UBND TP. Điện Biên Phủ cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương mạnh tay, xử lý dứt điểm tình trạng này.

 

Trang bị cho hoạt động khai thác cát chui tại một điểm khai thác cát ở thượng nguồn suối Nậm Liếng.

Hoạt động khai thác cát chui diễn ra ngay tại phai Na Phát (bản Khá), ảnh hưởng nghiêm trọng đến bờ kè.

Hà Thuận