Đà Nẵng: 142 cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”

Xã hội - Ngày đăng : 11:16, 18/11/2020

(TN&MT) - Ngày 17/11, tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Đà Nẵng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” của Trung ương MTTQ Việt Nam cho 142 cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc.

Những năm qua, MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng đã khẳng định và phát huy vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị, làm tốt vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, đúc kết nên bài học lớn về sức mạnh đồng thuận trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố: “Đảng nói dân tin-Mặt trận, đoàn thể vận động dân theo- chính quyền làm dân ủng hộ”.

Ngày truyền thống MT.TQ Việt Nam đã trở thành Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, là dịp để nhân dân trong từng khu dân cư tề tựu đông đủ, họp mặt, tổng kết công tác Mặt trận, cùng dự “Bữa cơm đoàn kết” thấm đậm tình làng, nghĩa xóm.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam được nhân dân thành phố đồng tình hưởng ứng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được lồng ghép với chương trình “Thành phố 5 không, 3 có, 4 an”. Mặt trận các cấp đã xây dựng 112 mô hình điểm để nhân rộng ở 1.119 khu dân cư. Tiêu biểu như mô hình: “Khu dân cư thân thiện với môi trường”, “Tuyến phố văn minh, vỉa hè thông thoáng”, “3 giảm, 3 không trong việc tang”, “Tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”…

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”

Trong hai đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại thành phố, Mặt trận đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ và tiếp nhận gần 72 tỷ đồng cùng nhiều vật tư, thiết bị y tế, nhu yếu phẩm trị giá hơn 40 tỷ đồng. Mặt trận thành phố đã kịp thời phân phối hàng hóa, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Trước tình hình mưa bão kéo dài gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Mặt trận thành phố đã tiếp nhận và cùng lãnh đạo thành phố đi thăm, tặng 34 tỷ đồng giúp đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Riêng năm 2020, Mặt trận các cấp đã vận động gần 20 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”. Qua đó, hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 285 nhà Đại đoàn kết, tặng học bổng cho gần 1.500 học sinh, sinh viên con hộ nghèo, giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam. Mặt trận thành phố đang hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng để sửa chữa nhà ở cho 107 hộ dân bị thiệt hại nặng do bão số 9 vừa qua.

Tại Lễ kỷ niệm, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng cũng tuyên dương khen thưởng 90 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020.

Phạm Yến