Hàn Quốc ghi nhận 205 ca nhiễm COVID-19, cao nhất kể từ tháng 9

Thế giới - Ngày đăng : 22:38, 14/11/2020

(TN&MT) - Ngày 14/11, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết quốc gia này đã công bố 205 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong ngày 13/11, lần đầu tiên tăng hơn 200 ca kể từ tháng 9.

Những người phụ nữ tạo dáng chụp ảnh trước những chiếc lá phong vào một ngày cuối thu giữa đại dịch COVID-19 tại một công viên ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 13/11/2020. Ảnh: Reuters

Trong số đó, 166 ca nhiễm trong nước và 39 ca nhiễm nhập khẩu. Hơn 65% các trường hợp lây nhiễm tại địa phương đến từ Seoul và tỉnh Gyeonggi, một khu vực đông dân gần thủ đô. Nước này công bố 191 ca nhiễm COVID-19 mới, với tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày tiếp tục tăng cao.

Hàn Quốc đã bắt đầu phạt những người không đeo khẩu trang nơi công cộng vào ngày 13/11. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nâng cao nhận thức về sự lây lan của COVID-19, tăng cường giám sát kỹ lưỡng các hướng dẫn an toàn như bắt buộc đeo khẩu trang.

“Vì ngành du lịch trong nước phát triển mạnh và hội họp tăng lên nên sẽ rất khó để duy trì giai đoạn cách ly hiện tại. Nếu chúng ta hạ thấp cảnh giác và coi thường các biện pháp kiểm dịch, công việc và cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ gặp rủi ro và thiệt hại lớn hơn và đau khổ có thể ập đến”, ông Moon cho biết.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, quan chức cấp cao của KDCA Lim Sook-young cho biết đất nước đang "tiến gần hơn" đến nhu cầu thắt chặt khoảng cách xã hội khi các trường hợp nhiễm COVID-19 gia tăng đáng kể. Theo KDCA, số ca nhiễm hàng ngày được xác nhận đã đạt trung bình 122,4 trong tuần này, tăng vọt từ 88,7 vào tuần trước và 75,3 vào tuần thứ tư của tháng 10. Cũng theo cơ quan này, số liệu thống kê hàng ngày mới nhất cho thấy tổng số ca nhiễm của cả nước đã tăng đến 28.338 ca, với 492 ca tử vong.

Ngày 14/11, Yonhap đưa tin: “Mặc dù không có triệu chứng nhưng 4 cầu thủ bóng đá Hàn Quốc và 1 nhân viên đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19”.

Chính phủ Hàn Quốc đang có cuộc đàm phán cuối cùng với các nhà sản xuất dược phẩm toàn cầu về các loại vaccine tiềm năng và nước này cũng tìm cách đảm bảo nguồn cung cấp cho 60% dân số trong năm nay.

Mai Đan