Lật thuyền giữa dòng nước lũ, hai chú cháu tử vong

Xã hội - Ngày đăng : 12:32, 13/11/2020

(TN&MT) - Trong lúc chèo thuyền ra khu vực cánh đồng ngập lũ ở gần nhà để bủa lưới bắt cá, hai chú cháu bị lật thuyền và tử vong.

Ngày 13/11, ông Trịnh Xuân Nhân - Chủ tịch UBND xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn xã vừa có 2 người đuối nước thương tâm do lật thuyền.

Nạn nhân là ông Hoàng Văn Q. (SN 1980) và cháu ông Q. tên Hoàng B. (SN 2008, cùng trú ở thôn Hiền An, xã Phong Sơn).

Nhiều vùng trũng ở Thừa Thiên Huế ngập nặng

Trước đó, vào chiều 12/11, hai chú cháu chèo thuyền nhỏ ra khu vực cánh đồng ngập lũ ở gần nhà để bủa lưới bắt cá nhưng sau đó thuyền bị lật khiến cả 2 người mất tích.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đã tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân.

Sau nhiều giờ lặn tìm, thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy ở gần khu vực lật thuyền và được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết khu vực cánh đồng nơi hai nạn nhân bị đuối nước, nước lũ dâng cao đến khoảng 2m.

Trong hôm qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nước lũ đổ về đã gây ngập trên diện rộng, nhiều khu vực nước lũ dâng cao tới hơn 1,5m, làm ngập 6.547 ngôi nhà.

Văn Dinh