Công đoàn Agribank tiếp tục trao 1,5 tỷ đồng giúp nhân dân Hà Tĩnh khắc phục sau lũ

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 15:14, 12/11/2020

(TN&MT) - Trong 2 ngày 09 - 10/11/2020, Công đoàn Agribank phối hợp với Agribank chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh và Agribank chi nhánh Hà Tĩnh II trao tặng 1,5 tỷ đồng tiếp tục hỗ trợ nhân dân các địa phương tại Hà Tĩnh khắc phục khó khăn, thiệt hại sau lũ. Cụ thể, Công đoàn Agribank đã hỗ trợ nhân dân huyện Cẩm Xuyên: 400 triệu đồng, TP Hà Tĩnh: 400 triệu đồng, huyện Thạch Hà: 200 triệu đồng, các huyện Can lộc, Hương Sơn, Lộc Hà, TX Kỳ Anh, Huyện kỳ Anh : mỗi huyện 100 triệu đồng.

Đây là nguồn tiền đóng góp của các cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); Là món quà có ý nghĩa động viên tinh thần to lớn, thể hiện trách nhiệm xã hội nhằm chia sẻ, đồng hành cùng bà con nhân dân vùng bị thiệt hại vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh.

Công đoàn Agribank trao tặng 400 triệu đồng giúp nhân dân huyện Cẩm Xuyên khắc phục sau lũ

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, đồng chí Phạm Hồ Bắc –  Phó chủ tịch thường trực phụ trách công đoàn Agribank chia sẻ: “Suốt bao nhiêu ngày miền Trung phải chịu nhiều khó khăn, mất mát do lũ lụt gây ra, là bấy nhiêu ngày toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống Agribank chung tay kết nối, một lòng hướng về miền Trung ruột thịt. Ngoài trao tặng hỗ trợ nhân dân vùng lũ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, trong đợt này, công đoàn Agribank trao tặng nhân dân Hà Tĩnh 1,5 tỷ đồng. Tôi biết, Con số đó so với những mất mát, đau thương mà người dân miền Trung phải gánh chịu thật quá bé nhỏ. Nhưng hy vọng rằng, đây sẽ là lời động viên sâu sắc, là sự góp sức cùng nhân dân Hà Tĩnh khắc phục khó khăn sau lũ, sớm ổn định lại cuộc sống”

Đón nhận tình cảm của công đoàn Agribank, đồng chí Nguyễn Đình Hải – Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Trong những ngày vừa qua, nhân dân Hà Tĩnh rất may mắn được đón nhận nhiều tình cảm và sự hỗ trợ kịp thời của các đơn vị, cá nhân, các mạnh thường quân trên cả nước. Tính cả buổi lễ ngày hôm nay, tỉnh Hà Tĩnh nhận được gần 60 tỷ đồng hỗ trợ. Riêng Agribank, cách đây hai tuần, đã có 2 đợt hỗ trợ với tổng số tiền 2 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh. Đó chính là món quà thiết thực nhất, giúp người dân vùng lũ Hà Tĩnh khắc phục những khó khăn sau lũ. Thay mặt cho nhân dân Hà Tĩnh, tôi xin gửi tới cám ơn sâu sắc đến các đơn vị, các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và giúp đỡ nhân dân Hà Tĩnh”.

Ông Hồ Văn Sơn – Thành viên Hội đồng thành viên trao tặng UBMTTQ tỉnh Hà tĩnh 1,5 tỷ đồng giúp nhân dân khắc phục sau lũ

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank luôn dành một phần kính phí nhất định để thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện nét đẹp văn hóa doanh nghiệp Agribank và phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Sự hỗ trợ kịp thời của Agribank chính là nguồn động viên tinh thần và vật chất để giúp người dân tỉnh Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau lũ lụt.

PV