Bình Định: Bão số 12 làm 1 người chết, 1 người bị thương

Xã hội - Ngày đăng : 21:22, 10/11/2020

(TN&MT) - Bão số 12 đi vào đất liền tỉnh Bình Định làm 1 người chết, 1 người bị thương và gây mất điện tại 1.325 trạm biến áp trên địa bàn tỉnh.

Chiều tối 10/11, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định cho biết, lúc 9 giờ ngày 10/11, trong lúc giằng chống cửa trong cơn bão số 12, ông Trương Văn Liêm (57 tuổi)  ở khu phố Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn té ngã, bị thương nặng và tử vong sau đó.

Bão số 12 đã làm 1 ngôi nhà ở phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn bị sập, làm tốc mái 7 ngôi nhà ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ. Bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi), ở thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ bị ngói trên mái nhà rơi xuống làm bị thương.

Mưa lớn gây ngập lụt giao thông đi lại khó khăn 

Ngoài ra, bão số 12 gây mất điện tại 1.325 trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Cũng trong cơn bão này, Bình Định đã xảy ra hai vụ cháy tại nhà người dân. Ngành chức năng cho biết, việc nước mưa thấm và tràn vào nhà rất dể xảy ra chập điện là nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy.

Bình Định liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nhà trong bão số 12

Để ứng phó với bão số 12, tỉnh Bình Định đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học, đồng thời cảnh báo khẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại một số địa phương và di dời hàng ngàn hộ dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Huyện Vân Canh bị ngập sâu trong lũ

Trong ngày 10/11, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão số 12 tại huyện Hoài Ân và Vĩnh Thạnh. Đây là hai địa phương bị sạt lở, ngập sâu trong lũ, giao thông cầu đường bị chia cắt khiến người dân đi lại khó khăn.

Mỹ Bình