Hải Phòng có 2 tân Phó chủ tịch UBND thành phố

Trong nước - Ngày đăng : 19:18, 10/11/2020

(TN&MT) - Sáng 10/11, HĐND TP Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 15 để kiện toàn bộ máy chính quyền, miễn nhiệm 3 Phó chủ tịch UBND và bầu 2 Phó chủ tịch mới.

Kết quả, ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương và ông Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở GTVT được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Ba Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng được miễn nhiệm là ông Nguyễn Đình Chuyến nghỉ hưu theo chế độ, ông Nguyễn Xuân Bình thôi nhiệm vụ chính quyền để tập trung công việc Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025, chức danh vừa được Thành ủy bầu ở Hội nghị Thành ủy lần thứ nhất và ông Nguyễn Văn Thành do không được giới thiệu tái cử Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Như vậy, hiện Hải Phòng đang có 3 Phó chủ tịch UBND thành phố là các ông Lê Khắc Nam, Lê Anh Quân và Nguyễn Đức Thọ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh Trưởng Ban Đô thị, HĐND thành phố và Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Cũng tại kỳ họp bất thường nhằm kiện toàn nhân sự chính quyền sau Đại hội Đảng bộ, HĐND TP Hải Phòng miễn nhiệm chức Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố đối với ông Đỗ Mạnh Hiến, người đã trúng cử Phó Bí thư Thành uỷ. Người kế nhiệm được bầu là ông Lê Trung Kiên, tân Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, hiện là Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế.

Kỳ họp cũng bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP Hải Phòng khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với 6 ông, bà: Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở KHĐT; Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Sở Nội vụ; Bùi Hùng Thiện, Chánh Thanh tra thành phố; Trần Anh Cường, Giám đốc Sở Y tế; Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở LĐTB&XH; Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, thời gian tới, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, sẽ là khối lượng công việc rất lớn. Những người vừa được bầu thay thế cần bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, nêu cao trách nhiệm, đem hết khả năng, trí tuệ phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển của thành phố cảng.

Phạm Duy