Phụ nữ Cảnh sát biển chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai

Xã hội - Ngày đăng : 13:17, 07/11/2020

(TN&MT) - Trong những ngày qua, cả nước đều hướng về khúc rượt miền Trung thân yêu. Bằng nhiều cách khác nhau, cán bộ, hội viên phụ nữ trong các cấp hội ở các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển đã thể hiện tấm lòng thơm thảo, tinh thần tương thân tương ái để chia sẻ phàn nào khó khăn với đồng bào miền Trung.

Phụ nữ Cục Chính trị Cảnh sát biển đập heo đất lấy tiền ủng hộ đồng bào miền Trung.

Phụ nữ Bộ Tham mưu Cảnh sát biển vận chuyển hàng hóa quyên góp được ủng hộ đồng bào miền Trung.

Tại Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, ngay từ những ngày đầu bão lũ, các chị em trong cơ quan đã chủ động trích quỹ tổ, quỹ hội kết hợp với quyên góp cá nhân để tham gia cùng các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thiện nguyện của địa phương nơi địa bàn đóng quân mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu đến cứu trợ bà con vùng lũ với tổng giá trị hàng hóa trị giá gần 20 triệu đồng.

Nhằm chung tay chia sẻ những khó khăn, thiệt hại, mất mát do lũ lụt gây ra cho các tỉnh miền Trung, được sự đồng ý của Thủ trưởng các cấp, từ ngày 21 đến ngày 30/10, Ban Chấp hành các hội phụ nữ thuộc Cơ quan Bộ Tư lệnh đã chủ trì phát động, tổ chức quyên góp trong cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cơ quan, và hội phụ nữ các đơn vị kết nghĩa. Đợt phát động bước đầu đã quyên góp được 63.200.000 đồng tiền mặt cùng nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, lương khô, dầu ăn, quần áo, sách vở, chăn màn trị giá hàng chục triệu đồng. Số tiền và hàng hóa nhu yếu phẩm này đã được chuyển đến các đơn vị Cảnh sát biển đóng quân tại Nghệ An, Quảng Nam, Quảng trị để mua và đóng hơn 10.000 chai nước lọc, chia hàng trăm xuất quà tặng bà con vùng lũ đồng thời hỗ trợ, tặng quà 12 gia đình quân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong Cơ quan BTL Cảnh sát biển bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng bởi bão lũ nơi quê nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 đóng bình nước lọc từ số tiền quyên góp ủng hộ của phụ nữ Cảnh sát biển ủng hộ đồng bào bị bão lụt miền Trung.

Hàng trăm xuất quà tặng bà con vùng lũ được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Cảnh sát biển đóng quân trên địa bàn miền Trung chuyển tới đồng bào bị lũ lụt.

Tại các đơn vị Cảnh sát biển, hưởng ứng tinh thần cả nước hướng về miền Trung, Hội phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã phát động quyên góp, ủng hộ và tổ chức đi thăm, tặng quà cho các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh mồ côi trên địa bàn đóng quân (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bị ảnh hưởng bởi bão lũ với tổng cộng 25 suất quà trị giá 23,5 triệu đồng gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm. Hội viên phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã kịp thời trích quỹ hội để tặng 05 suất quà cho 03 hội viên đơn vị bị thiệt hại do bão lũ và thăm viếng gia đình 02 chiến sĩ hi sinh trong vụ sạt lở đất ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đang sinh sống tại Hà Tĩnh.

Phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thăm hỏi động viên gia đình chiến sĩ hi sinh trong vụ sạt lở đất ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đang sinh sống tại Hà Tĩnh.

Phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà cho gia đình phụ nữ trên địa bàn đóng quân bị ảnh hưởng thiệt hại dủa bão số 9.

Những món quà tuy nhỏ bé nhưng giàu ý nghĩa trên không chỉ góp phần sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực tinh thần để nhân dân nơi miền Trung ruột thịt khắc phục khó khăn, vượt qua bão lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Thượng tá Lê Huy - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển trao tặng chương trình số tiền 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Cũng trong dịp này, Tham gia chương trình nghệ thuật "Thương lắm miền Trung" do Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp tổ chức, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã ủng hộ 100 triệu đồng để chung tay cùng các lực lượng quân đội ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả của bão lũ.

 

Hồng Hạnh – Liên Nhi