Dự báo thời tiết ngày 4/11: Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Môi trường - Ngày đăng : 09:11, 04/11/2020

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 10 nên ngày và đêm nay, trên vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao, biển động rất mạnh.

Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 4 giờ ngày 5/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,0 đến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Đến 4 giờ ngày 6/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.  

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 - 15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4 - 6m; biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6, từ chiều nay (4/11) tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 - 5m, biển động mạnh.   

Từ đêm 4/11 đến 6/11, ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250 - 350mm/đợt; ở Thừa Thiên  - Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200mm/đợt. Từ 5/11 đến 7/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.  

Dự báo các vùng khác trên cả nước ngày 4/11:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 21 độ
Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ 

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21 độ, có nơi dưới 18 độ
Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ, có nơi trên 27 độ 

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ
Nhiệt độ cao nhất : 24 - 27 độ, có nơi trên 27 độ 

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 23 - 26 độ 

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ
Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ 

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ
Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ 

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ 

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thu Trang