Quảng Trị: Mưa bão đi qua, ngổn ngang ở lại

Xã hội - Ngày đăng : 09:28, 03/11/2020

(TN&MT) - Trong tháng 10/2020, tỉnh Quảng Trị đã phải gánh chịu 5 đợt mưa lũ liên tiếp cùng với bão số 9 hoành hành. Thiệt hại thiên tai đã khiến 50 người chết, 4 người mất tích, 25 người bị thương. Đặc biệt, học sinh của hai xã Hướng Việt, Hướng Lập (huyện Hướng Hóa) vẫn chưa thể đi học do các trường đang bị ngập sâu trong bùn, đất, cơ sở vật chất bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại toàn tỉnh do bão lũ ước tính trên 2.000 tỷ đồng…

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị trao quà hỗ trợ người dân thôn Pire 1, Pire 2 (xã A Bung, huyện Đakrông) bị thiệt hại sau mưa lũ

Thôn Pire 1 và Pire 2 thuộc xã A Bung (Đakrông) được tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao cho tỉnh Quảng Trị hồi tháng 3/2020 theo Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ tại khu vực xã Hồng Thủy và xã A Bung. Từ khi được bàn giao, người dân hai thôn luôn được chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện an tâm sản xuất, sinh hoạt, ổn định cuộc sống…

Bão, mưa lũ kéo dài đã khiến người dân tỉnh Quảng Trị chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người và của cải

Nhiều học sinh tại Quảng Trị vẫn chưa thể trở lại trường học do bùn và cơ sở vật chất hư hại

Trong những ngày qua, các đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm cũng đã chung tay hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm cần thiết đối với bà con

Lực lượng chức năng đang khẩn trưởng giúp người dân vệ sinh môi trường, dọn dẹp bùn sau mưa lũ

Công tác cứu trợ qua giai đoạn mới tại Quảng Trị là tập trung khắc phục hậu quả bão lũ với nhiều hoạt động: sửa chữa, khắc phục các trường học, y tế, giao thông, nước sạch, vệ sinh môi trường

Ảnh hưởng bảo số 9 khiến nhiều nhà dân, công trình tại các xã ven biển Gio Linh bị sạt lở nghiêm trọng

Các điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh vẫn đang được lực lượng chức năng gấp rút xử lý, thông tuyến

Với tổng thiệt hại toàn tỉnh do bão lũ ước tính trên 2.000 tỷ đồng… Hiện, Quảng Trị đang tiếp tục nỗ lực kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ nhân dân vùng lũ

 

Tiến Nhất