Bộ đội Trường Sa cứu hai ngư dân gặp nạn trên biển

Xã hội - Ngày đăng : 14:09, 02/11/2020

(TN&MT) - Đó là ông Đỗ Ngọc Thuận, 47 tuổi, quê ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là ngư dân tàu cá QNg 90729 TS; và ngư dân Nguyễn Minh Hải là thuyền viên của tàu cá QNg-95490 TS. Cả hai gặp nạn trong khi đánh bắt hải sản trên vùng biển đảo Trường Sa của Việt Nam.

Lúc 1 giờ ngày 1/11/2020, tàu cá số QNg 90729 TS khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách đảo Đá Tây khoảng 25 hải lý không may ngư dân Đỗ Ngọc Thuận bị trượt chân ngã, đầu đập vào nắp hầm tàu, chấn thương vùng trán, vết thưởng hở dài 6cm, xước xương trán trên mắt phải 1cm, mất nhiều máu. Các thuyền viên trên tàu cá đã đưa ông Thuận vào đảo Đá Tây để cấp cứu.

Quân y Bệnh xá đảo Đá Tây chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân Thuận, ảnh Chí Nguyện

Tại bệnh xá đảo Song Tử Tây, kíp quân y đã thăm khám, rửa sát trùng vết thương, tiêm thuốc chống phù nề, khâu 2 lớp cho bệnh nhân (lớp ngoài 7 mũi). Hiện sức khỏe của bệnh nhân Thuận đã ổn định, quân y đảo tiếp tục theo dõi và điều trị.

Cũng thời điểm này, bộ đội thuộc Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Nguyễn Minh Hải trong tình trạng bị dập bàn tay phải giờ thứ 13.
Trước đó, lúc 15 giờ ngày 31-10, khi đang đánh bắt hải sản trên khu vực vùng biển gần đảo Đá Tây, do bất cẩn, ngư dân Hải bị dây curoa máy nổ cuốn vào tay. Các thuyền viên trên tàu cá đã nhanh chóng đưa anh Hải vào đảo Trường Sa để cấp cứu.
Anh Hải được đưa vào đảo Trường Sa trong tình trạng bàn tay phải bị thương nặng: Dập, mất đốt ngón tay và mất nhiều máu. Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đã kịp thời thăm khám, chụp X-quang và phẫu thuật. Đến 5 giờ 15 phút ngày 1-11, ca phẫu thuật thành công.

Hiện sức khỏe của anh Hải ổn định, tiếp tục lưu trú tại đảo để các bác sĩ chăm sóc, theo dõi và điều trị.     

Lê Khanh