Nghệ An: Hai học sinh đuối nước thương tâm

Xã hội - Ngày đăng : 10:12, 02/11/2020

(TN&MT) - Đêm 01/11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vớt được thi thể hai em học sinh Phan Thị Trang (13 tuổi, học lớp 7) và Trần Thị Ngọc Ánh (14 tuổi, học lớp 8, cùng trú thôn Hà Lương, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) bị đuối nước khi đi xe đạp qua khe nước lũ.

Theo đó, chiều 01/11, cháu Trang và cháu Ánh chở nhau bằng xe đạp đi chơi. Chiều tối cùng ngày, khi không thấy các cháu về, người nhà mới đổ xô đi tìm. Ngay sau đó, tại khu vực cầu Bướm, xã Thanh Long (huyện Thanh Chương), người dân đã vớt được chiếc xe đạp được xác định là xe của 2 cháu Trang và Ánh nên tổ chức tìm kiếm khu vực này. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể của 2 nạn nhân xấu số trên cánh đồng bao quanh bởi nước lũ ở thôn Long Tiến, xã Thanh Long.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hai em học sinh xâu số trong đêm (Ảnh: Báo N.A)

Theo ông Bùi Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Võ Liệt, 2 nạn nhân là chị em con cô con cậu, đều là học sinh trường THCS Võ Liệt. 

Cùng chiều tối ngày 01/11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm, vớt được thi thể hai anh em Nguyễn Văn Quảng (trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) và anh Trần Công Thế (em vợ anh Quảng, trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương).

Trước đó, sáng 30/10, hai anh em Quảng, Thế chở nhau bằng xe máy theo hướng đi lên xã Thanh Thịnh. Khi đi qua cánh đồng xã Thanh An thì nước lũ dâng lên ngập đường. Lúc đó, ông Trần Công Nam (51 tuổi, chú ruột của anh Thế) trên đường đi chở cám cho gia súc về thì bị ngã, nước lũ cuốn trôi. Hai anh em Thế, Quảng liền xuống xe, lao ra cứu ông Nam. Sau đó, ông Nam may mắn được cứu sống nhưng anh Thế và anh Quảng bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Đợt mưa lũ từ ngày 28/10 đến nay tại tỉnh Nghệ An đã khiến 9 người chết, 4 người bị thương

Như vậy, đợt mưa lũ từ ngày 28/10 đến nay tại tỉnh Nghệ An đã khiến 9 người chết. Ngoài 4 nạn nhân đã nêu ở trên còn có 5 người xấu số khác gồm: Cháu Nguyễn Trọng Huy (15 tuổi, trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn), Vy Bảo Tuấn (13 tuổi, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn); chị Nguyễn Thị Đức (29 tuổi, trú tại xóm 12, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn), Phạm Văn Phúc (17 tuổi, trú tại xóm 7, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn) và cháu Lê Thị Thanh Tâm (8 tuổi, thôn 4, xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn).

Ngoài ra, đợt mưa lụt vừa qua cũng khiến cho 4 người bị thương, gồm 3 người ở huyện Thanh Chương và 1 người ở huyện Tân Kỳ.

Phạm Tuân