Cảnh sát biển giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ

Xã hội - Ngày đăng : 22:28, 31/10/2020

(TN&MT) - Mặc dù chịu nhiều thiệt hại trong cơn bão số 9, song trước những hậu quả nặng nề do bão số 9 gây ra cho nhân dân trên địa bàn, ngay trong sáng ngày 29/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ giúp chính quyền và nhân dân xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão số 9.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 giúp bà con tiểu thương thu dọn hàng trăm m2 nhà tạm khu chợ Tam Quang.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 giúp bà con tiểu thương thu dọn hàng trăm m2 nhà tạm khu chợ Tam Quang.

Cảnh sát biển giúp nhân dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng cùng với bà con tiểu thương khu chợ Tam Quang đã tích cực thu dọn hàng trăm m2 nhà tạm khu chợ Tam Quang bị bão kéo sập, vệ sinh thu gom lều bạt, cây cối bị gãy, đổ, đưa khu chợ vào hoạt động bình thường.

Hiện nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục đưa cán bộ, chiến sĩ giúp chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả bão số 9 tại các địa phương trên địa bàn.

Trước đó, Đoàn cơ sở Hải đội 102,  Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh huy động 30 cán bộ, chiến sĩ hành quân về các vùng ngập lụt huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để giúp bà con dân khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.

Đoàn viên thanh niên Hải đội 102 giúp nhân dân xã Cẩm Thành vệ sinh môi trường sau lũ.

Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện và phương châm “Nước rút đến đâu, làm vệ sinh môi trường đến đó” để phòng, chống dịch bệnh phát sinh, giúp bà con mau chóng ổn định cuộc sống, cán bộ, đoàn viên Hải đội 102 đã cùng với đoàn viên thanh niên xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tiến hành hỗ trợ nhân dân ở thôn Tân Vĩnh Cần dọn dẹp nhà cửa; vệ sinh trường lớp để đón học sinh đi học trở lại; dọn bùn, rác thải tại các tuyến đường liên thôn, xã trả lại cảnh quan môi trường nông thôn mới xanh - sạch - đẹp địa phương.

Đoàn viên thanh niên Hải đội 102 cùng với Đoàn thanh niên xã Cẩm Thành giúp dân vệ sinh dọn dẹp nhà cửa sau lũ.

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, cán bộ, đoàn viên Hải đội 102 đã cùng với lực lượng đoàn viên xã Cẩm Thành, thu gom được trên 10 tấn rác thải và hàng trăm mét bùn đất tại các hộ dân và trường học.

Nam Trung - Duy Thuần