Quân chủng Hải quân điều nhiều tàu và máy bay thủy phi cơ đi cứu nạn

Xã hội - Ngày đăng : 15:26, 29/10/2020

(TN&MT) - Để kịp thời cứu hộ tàu cá và tìm kiếm các ngư dân bị mất tích trên hai tàu cá BĐ 97496 TS và BĐ 96388 TS, sáng 29/10, Quân chủng Hải quân đã điều 5 tàu và 2 máy bay thủy phi cơ ra biển cứu tàu cá ngư dân gặp nạn và tìm kiếm 12 ngư dân đang mất tích trên biển.

Sở chỉ huy tìm kiếm cứu hộ cứu nạn phía trước của Quân chủng Hải quân (đặt tại Bộ Tư lệnh Vùng 4) đã báo cáo cấp trên và được điều 5 tàu gồm: Tàu 473, Tàu 461 , Tàu 463, Tàu 490, Tàu 467 khẩn cấp ra vị trí hai tàu cá BĐ 97496 TS và BĐ 96388 TS để tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên đang mất tích trên biển do bão số 9 gây ra.

Tàu 467 đang lai kéo BĐ 97496 TS cùng 11 thuyền viên về bờ. Ảnh: Vũ
Bằng

Sau thời gian hải trình khẩn cấp, lúc 7 giờ sáng 29-10, tàu Hải quân phiên hiệu số 467 đã tiếp cận được tàu cá BĐ 97496 TS và đang kéo tàu cá này cùng 11 thuyền viên về bờ. 3 thuyền viên khác tình nguyện sang tàu Tàu 473 đến vị trí tọa độ gặp nạn của tàu cá BĐ 96388 TS để hỗ trợ cho công tác tìm kiếm 12 thuyền viên tàu BĐ 96388 TS đang mất tích chưa tìm thấy.

Để tăng cường công tác tìm kiếm 12 ngư dân chưa tìm thấy, Quân chủng Hải quân đã điều động 2 máy bay thủy phi cơ DHC6 số hiệu 773 và DHC6 số hiệu 772 của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 bay ra vị trí hai tàu cá gặp nạn, phạm vi tìm kiếm bán kính 100 km quanh khu vực.

 

Tàu 467 đã đưa 11 thuyền viên vào vịnh Nha Trang an toàn. Ảnh: Vũ
Bằng

Tin từ các phóng viên theo tàu 490 báo về, hiện tại sóng biển rất lớn, mưa dữ dội, tầm nhìn hạn chế, rất khó khăn trong việc tìm kiếm các thuyền viên. Các thủy thủ trên các tàu đã chia làm nhiều kíp, tăng cường quan sát bằng kính quang học tầm xa,và mở radar liên tục để “quét” mặt biển tìm kiếm thuyền viên

Thông tin về vụ hai tàu cá BĐ 96388 TS và BĐ 97469 TS được xác định, hai tàu này đang trên đường chạy đi tránh bão số 9 trên vùng biển Đông Bắc, cách thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa 135-170 hải lý thì bị phá nước chìm. Tàu cá BĐ 96388 TS có 12 lao động và BĐ 97469 TS với 14 lao động.

Như vậy 14 thuyền viên trên tàu cá BĐ 97469 TS đã được cứu sống, 11 thuyền viên đang được tàu hải quân 467 đưa về đất liền, 3 ngư dân đang theo tàu 473 cùng lực lượng hải quân cùng tham gia tìm kiếm; 12 thuyền viên tàu cá BĐ 96388 TS chưa được tìm thấy.

Lê Khanh