Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị trao quà cứu trợ hàng trăm hộ dân bị cô lập nhiều ngày do mưa lũ, sạt lở đất

Xã hội - Ngày đăng : 21:30, 28/10/2020

(TN&MT) - Đợt mưa lũ trong những ngày vừa qua đã khiến hai xã Hướng Việt, Hướng Lập bị thiệt hại nặng nề, giao thông bị chia cắt và bị cô lập. Để đến được hai xã này, đoàn công tác phải di chuyển theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông ra huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) và tiếp tục đi theo Tỉnh lộ 10 (Quảng Bình) để đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và vào khu vực bị cô lập.

Tuy nhiên, tuyến đường này cũng đang gặp phải tình trạng sạt lở nghiêm trọng và các lực lượng chức năng đang tăng cường lực lượng, phương tiện để thực hiện mọi giải pháp nhằm thông tuyến tạm thời…

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn mà người dân xã Hướng Việt bị ảnh hưởng trong thiên tai

Thiệt hại do thiên tai đã khiến xã Hướng Việt có 3 người thương vong trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn (đã được trực thăng của Bộ Quốc phòng đưa đi cứu chữa); 3 người đang mất tích, toàn khu vực trung tâm xã bị ngập nước và bùn, trụ sở UBND 2 xã và các cơ sở như trường học, trạm y tế, nhiều nhà dân đều bị ngập nước gây hư hại; nhiều tài sản, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; hầu hết các diện tích hoa màu bị vùi lấp.

Điểm trường học trên địa bàn xã Hướng Lập tan hoang do mưa lũ

Sau lũ, cả hai địa phương đều bị cô lập do tuyến giao thông duy nhất vào nơi này là đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở nghiêm trọng. Đến nay, toàn khu vực bị mất điện, thông tin liên lạc tạm thời được kết nối nhưng chưa thông suốt. Công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ đang gặp nhiều khó khăn do giao thông bị chia cắt, lực lượng tại địa phương mỏng, thiếu phương tiện cơ giới. Chính vì vậy, các hoạt động của cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận các cấp chủ yếu tập trung cho công tác cứu trợ nhân dân. Đặc biệt, học sinh vẫn chưa thể đến trường vì tất cả các trường học trên địa bàn đều đang bị ngập sâu trong đất bùn…

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà hỗ trợ cho người dân có nhà bị sập trong mưa lũ tại xã Hướng Việt

Tại chuyến trao hàng cứu trợ cho người dân, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Sỹ Đồng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các xã tập trung chỉ đạo khôi phục ảnh hưởng trước mắt do mưa lũ trong mấy ngày qua, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường, đặc biệt là việc khẩn trương khôi phục trường lớp học, trạm y tế, chăm lo đến các đối tượng chính sách, gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Với tình hình mưa lũ, sạt lở đang còn xảy ra, các địa phương cũng như lực lượng chức năng đóng trên địa bàn càn tiếp tục theo dõi sát tình hình và dự báo thời tiết, chỉ đạo và triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai với các phương án sẵn sàng hơn, chủ động hơn. Việc cứu hộ, cứu nạn phải kịp thời, nhanh chóng nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. Huy động các lực lượng quân đội, công an, đoàn thể cũng như việc kêu gọi nguồn lực xã hội hoá đúng pháp luật trong việc hỗ trợ đồng bào trên cơ sở đúng người, đúng đối tượng…

Hàng trăm phần quà đến với người dân hai xã Hướng Việt, Hướng Lập sau nhiều ngày bị cô lập do mưa lũ, sạt lở

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, ông Hà Sỹ Đồng cũng lưu ý, tình hình diễn biến mưa lũ còn phức tạp, vì vậy chính quyền địa phương cần chỉ đạo các đơn vị, lực lượng túc trực để kịp thời ứng phó; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân không được chủ quan, lơ là, thực hiện di dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai.

Dịp này, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao hàng trăm suất quà và tiền mặt với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng cho người dân trên địa bàn hai xã Hướng Việt, Hướng Lập; hỗ trợ Đồn Biên phòng Cù Bai 50 triệu đồng để góp phần cùng người dân vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Tiến Nhất