Đà Nẵng cắt điện trên diện rộng, tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Xã hội - Ngày đăng : 17:10, 28/10/2020

(TN&MT) - Điện lực Đà Nẵng đã tạm ngừng cấp điện nhiều khu vực do ảnh hưởng của bão số 9.

Đến chiều tối 28/10, tại Đà Nẵng gió rít mạnh, từng đợt... khiến cây cối tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngã đổ la liệt, chắn ngang đường. Biển quảng cáo, mái hiên di động của các cửa hàng kinh doanh đều bị bão giật hư hỏng.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã tạm ngừng cấp điện nhiều khu vực.

Đà Nẵng cắt điện trên diện rộng

Các khu vực đã mất điện như đường Nguyễn Hữu Thọ, Lê Đình Lý, Nguyễn Hoàng, Thanh Thủy (Điện lực Hải Châu); các phường Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Minh, đèo Hải Vân, một số phụ tải KCN Hòa Khánh (Điện lực Liên Chiểu); các phường Mân Thái, Thọ Quang (Điện lực Sơn Trà); xã Hòa Tiến, Hòa Châu, KCN Hòa Cầm (Điện lực Cẩm Lệ); đường Hà Huy Tập, Trường Chinh (Điện lực Thanh Khê); xã Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Nhơn, Hòa Phú, Hòa Khương, Hố Trầu, Bà Nà, Hòa Ninh (Điện lực Hòa Vang).

PC Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi phát hiện sự cố điện báo ngay qua số hotline 19001909. Đặc biệt, không thực hiện sửa chữa điện gia đình khi mưa gió, tắt các aptomat thiết bị ngoài trời, khi ngập nước hoặc ẩm ướt cao.

Học sinh Đà Nẵng tiếp tục nghỉ học

Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng vừa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học ngày 29/10 (thứ Năm) để các đơn vị, trường học tập trung khắc phục hậu quả của bão; đi học trở lại từ ngày 30/10 (thứ Sáu).

Học sinh tiếp tục nghỉ học

Đối với các cơ sở vẫn còn ngập úng hoặc chưa khắc phục xong ảnh hưởng do bão gây ra thì căn cứ vào tình hình thực tế, hiệu trưởng các trường, giám đốc các trung tâm đề xuất tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 30/10 để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, khẩn trương tổ chức dọn vệ sinh trường, lớp; khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão gây ra để chuẩn bị điều kiện đảm bảo cho học sinh đi học lại; theo dõi, nắm bắt tình hình gia đình nhà giáo, người lao động, học sinh, học viên, sinh viên bị thiệt hại do bão gây ra để có biện pháp hỗ trợ.

Xuân Lam