Bão Molaven gây thiệt hại ở Phillippines ra sao

Thế giới - Ngày đăng : 10:51, 28/10/2020

(TN&MT) - Trước khi đổ bộ vào Việt Nam, bão Molaven đã hoành hành tại Philippines hôm 26/10 với sức gió lên tới 125 km/giờ, giật 150 km/giờ. Cơ quan ứng phó thảm họa Philippines cho biết, bão đã gây mưa lớn dẫn tới sạt lở và lũ lụt nghiêm trọng tại 11 khu vực của nước này.

Bão Molaven đã hoành hành tại Philippinesới sức gió lên tới 125 km/giờ. Ảnh: Gretty

Bão Molaven là cơn bão thứ 17 mà Philippines phải hứng chịu trong năm nay, quét qua khu vực phía Nam đảo chính Luzon. Bão đã gây lụt trên diện rộng, làm gãy đổ nhiều cột điện và tháp truyền thông. Khu vực cảng Batangas có tàu bị đắm và nhiều ngôi nhà cấp 4 bị phá hủy.

Chính quyền các địa phương đã phải sơ tán khoảng 2.450 gia đình với 9.123 nhân khẩu đến các khu sơ tán tập trung; 958 gia đình với 3471 nhân khẩu di dời đến các khu tránh trú cao ráo và an toàn khác.

Ngập lụt xảy ra trên diện rộng. Ảnh: AP

Theo những thông tin chưa chính thức, đã có 2 người chết và 19 người mất tích, trong đó có 12 ngư dân mạo hiểm ra khơi bất chấp lệnh cấm biển. lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Thiệt hại về trồng trọt khoảng gần 2,9 triệu USD, chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng.

Sau khi vượt qua Phillippines vào Biển Đông, bão mạnh lên và trở thành cơn bão số 9 đổ bộ vào Việt Nam trong năm nay. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ sáng ngày 28/10, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 180km, cách Quảng Nam 110km, cách Quảng Ngãi 60km, cách Bình Định 120km; cách Phú Yên 200km. Sức gió mạnh nhất cấp 12 (115 - 135km/h), giật cấp 15.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Các ngành chức năng khuyến cao người dân ở yên nơi trú ẩn, không ra đường trong khoảng thời gian này.

 

Khánh Ly