Tác động dịch COVID-19 đến thanh thiếu niên Đà Nẵng

Xã hội - Ngày đăng : 21:01, 27/10/2020

(TN&MT) - Ngày 27/10, Thành Đoàn Đà Nẵng và Sở Lao động –Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) phối hợp với Qũy Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn với đại diện thanh thiếu niên trên địa bàn TP. Đà Nẵng về tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với thanh thiếu niên tại Đà Nẵng

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các ngành LĐTB&XH, Y tế, giáo dục và đào tạo, Công an… cùng các bạn đoàn viên, thanh niên THPT, đại học, cao đẳng, các em đội viên, thiếu nhi.

Bà Mizuho Okimoto – Kaewtathip – Trưởng chương trình, Chính sách xã hội và quản trị Qũy Nhi Đồng LHQ tại Việt Nam, cho biết, bà mong muốn qua hội thảo này bà sẽ được biết thêm từ các em, cách mà các em vượt qua khó khăn từ dịch COVID-19 cũng như điều kiện thời tiết bất thường vừa qua. Đà Nẵng đang trong giai đoạn xây dựng những chính sách phát triển kinh tế, xã hội, hội thảo này rất quan trọng để thành phố có thể xây dựng những chính sách phù hợp hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các em nhất là trong những trường hợp có biến cố như dịch bệnh, thời tiết khắc nghiệt…

Hội thảo tham vấn thanh thiếu niên trên địa bàn TP. Đà Nẵng về tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với thanh thiếu niên

Tại hội thảo các bạn thanh thiếu niên chia sẻ những khó khăn do dịch COVID-19 và các giải pháp mà các bạn đề ra để giải quyết các khó khăn đó. Các bạn đã trình bày những khó khăn theo 4 nhóm chính gồm: Y tế, Giáo dục, An ninh mạng và An sinh xã hội.

Theo đó, những khó khăn mà các bạn gặp phải trong thời gian dịch bệnh phải thực hiện giãn cách dài ngày đó là tâm lý hoang mang lo sợ, nhất là đối với các em nhỏ tuổi và các em không có người lớn ở bên cạnh thường xuyên. Trong thời gian giãn cách các em phải học trực tuyến nên gặp nhiều khó khăn như chương trình học nhiều hơn, học tại nhà ồn ào khó tập trung, nhiều bạn không có điện thoại hoặc máy tính để học trực tuyến… Các em còn gặp những khó khăn về việc tiếp nhận thông tin trên mạng, có nhiều thông tin không chính xác, giả mạo, nhiều đường link đánh cắp thông tin cá nhân của mọi người…

Ông Lê Công Hùng – Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo

Ngoài ra, có nhiều em sinh sống bằng nghề bán vé số, đánh giày dạo, làm thêm tại các nhà hàng quán ăn… đều phải nghỉ vì đóng cửa nên các em không có thu nhập, cuộc sống gặp khó khăn. Một số sinh viên khi từ Đà Nẵng trở về địa phương trong thời gian dịch bệnh bị kỳ thị, một số bạn bị kẹt lại ở Đà Nẵng nhiều ngày nên nguồn kinh phí eo hẹp không đủ sống…

Với những khó khăn mà các em gặp phải, ngay khi dịch bệnh diễn ra thành phố đã có những giải pháp để giúp đỡ cho các em, cũng như các gia đình yếu thế, hoàn cảnh khó khăn như: hỗ trợ nhu yếu phẩm, tiền mặt, kêu gọi các chủ nhà trọ giảm tiền thuê, mở các siêu thị 0 đồng, liên hệ với các địa phương khác để những ai có nhu cầu về quê được sắp xếp xe và các điều kiện phòng chống dịch để về quê…

Đối với vấn đề an ninh mạng, đại diện Công an TP. Đà Nẵng rất đồng tình với các em về việc có quá nhiều thông tin giả về dịch COVID-19 trên các trang mạng. Từ đầu năm đến nay thành phố đã xử lý 54 trường hợp về việc đưa tin giả về dịch COVID-19. Theo đó, để tránh các tin giả các em nên chọc lọc thông tin để đọc bằng cách đối chiếu đường link, nguồn gốc trang web xem có chính thống hay không. Đồng thời, các em cần biết quyền của mình theo quy định luật trẻ em để khi gặp các trường hợp vi phạm đến quyền lợi các em có thể kiện, phản ánh đơn vị chức năng…

Đại diện các thanh thiếu niên chia sẻ những khó khăn mà các bạn gặp phải trong thời gian dịch bệnh

Ông Lê Công Hùng, Phó Chủ tịch TƯ Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Đà Nẵng cho biết, đợt dịch COVID-19 vừa qua tại Đà Nẵng đã khiến cả thành phố phải giãn cách dài ngày khiến các em học sinh, sinh viên gặp khó khăn trong học hành, thi cử cũng như các vấn đề khác. Thông qua hội thảo này, Ban tổ chức nhằm đánh giá những tác động của dịch COVID-19 đến thanh thiếu niên thành phố để từ đó xây dựng các chương trình hoạt động cho thanh thiếu niên đảm bảo đáp ứng các yêu cầu trong điều kiện dịch bệnh kéo dài.

Phạm Yến