12 giải được trao tại cuộc thi video, clip “Vì một Việt Nam xanh”

Xã hội - Ngày đăng : 14:29, 27/10/2020

(TN&MT) - Sáng ngày 27/10, tại Hà Nội , Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn phối hợp với Cơ quan phát triển Pháp (AFD ) và Tiktok Việt Nam tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi video, clip “Vì một Việt Nam xanh”.

Ông Nguyễn Bình Minh, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại lễ trao giải

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Bình Minh, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đánh giá: Trong vòng 6 tuần, Cuộc thi đã thu hút 1.671 video, clip dự thi, điều này chứng tỏ cuộc thi nói riêng và những vấn đề chung của đất nước được các bạn trẻ hết sức quan tâm. Các video, clip dự thi đã thể hiện ý tưởng, sáng kiến, đề xuất nhiều giải pháp góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều video, clip có chất lượng, được đầu tư về hình ảnh, kỹ thuật; tạo được sự quan tâm lớn của dư luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Qua đó lan toả thông điệp, góp phần thay đổi nhận thức, tư duy, hình thành các thói quen về bảo vệ môi đến cộng đồng, xã hội.

Ban tổ chức cuộc thi đã trao 12 giải bình chọn tuần, mỗi tuần 2 giải trên mạng xã hội Tiktok và trên mạng xã hội Facebook trị giá mỗi giải 1.000.000 đồng. Ban giám khảo đã chấm điểm, lựa chọn 12 giải thưởng gồm có: 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; 2 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 3 Giải Ba, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 4 Giải Khuyến khích; 1 giải “Bình chọn” và 1 giải “Sáng tạo”, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Trong đó mỗi tác giả đạt giải nhất, nhì, ba sẽ được trao tặng Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 6/7 - 16/8/2020 trên trên mạng xã hội Tiktok Việt Nam và fanpage chính thức của cuộc thi. Trong vòng 6 tuần, Ban tổ chức đã nhận được 1.671 video, clip dự thi theo 6 chủ đề tuần bao gồm: Trồng cây xanh; bảo tồn đa dạng sinh học; chống rác thải nhựa và sử dụng vật liệu tái chế; tiết kiệm năng lượng điện, nước; thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường đất, nước, không khí.

Các tác giả là đoàn viên, thanh niên, sinh viên, câu lạc bộ, đội, nhóm bảo vệ môi trường các trường cao đẳng, đại học, học sinh các trường THPT, THCS; các cá nhân, đơn vị doanh nghiệp, cơ quan sự nghiệp hành chính trên cả nước. Ngoài ra, cuộc thi còn thu hút sự tham gia của một số nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Tiktok, góp phần lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường đến mọi người.

Dưới đây là một số hình ảnh Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường ghi nhận tại lễ trao giải:

Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) và bà Nguyễn Thị Thu Ngân, Trưởng ban thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn trao giải Nhất cho tác giả

Ông Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và bà Nguyễn Thị Thanh An, Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam trao giải Nhì cho các tác giả

Ông Nguyễn Bình Minh, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi trao giải Ba cho các tác giả

Các tác giả đạt giải Khuyến Khích

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đoàn và ông Dương Xuân Khiêm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn trao giải "sáng tạo" và giải "bình chọn"

Ban Tổ chức cùng các tác giải đạt giải chụp hình lưu niệm

Hoàng Ngân