Quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 triển khai chống bão số 9

Môi trường - Ngày đăng : 12:28, 27/10/2020

(TN&MT) - Từ rạng sáng ngày 27/10, vùng biển ngoài quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 có sóng lớn cấp 6 cấp 7, gió thổi mạnh, mực nước biển dâng cao hơn 4 mét so với ngày thường. 21 đảo, điểm đảo/33 điểm đóng quân thuộc Trường Sa và 15 nhà giàn DK1 đã triển khai phương án chống bão khẩn cấp.

Sóng đập vào bờ kè đảo Sinh Tồn trắng xóa. Ảnh: Đình Hoàng

Tại đảo Sinh Tồn sáng 27/10, sóng gió nổi lên ầm ầm. Khu vực âu tàu, sóng đập vào bờ kè trắng xóa. Nhiều tàu cá của bà con ngư dân đánh bắt hải sản quanh khu vực đảo Sinh Tồn đã vào âu tàu neo đậu tránh bão. Cán bộ chiến sĩ đã triển khai chằng chống nhà cửa, kho tàng, cố định các thiết bị ngoài công sự nổi, hầm hào cơ động huấn luyện chiến đấu. Tổ ứng cứu nhanh thực hiện kêu gọi tàu thuyền của ngư dân vào trú tránh, ứng cứu, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Âu tàu đảo Sinh Tồn đón nhiều tàu cá vào trú tránh bão số 9. Ảnh: Đình Hoàng

Trung úy Đoàn Trung Kiên - Chỉ huy trưởng Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn cho biết, cán bộ chiến sĩ thường xuyên cập nhật hướng đi và sức mạnh của bão số 9. Ngay từ sáng hôm qua (26/10), ban chỉ huy đảo đã triển khai công tác phòng chống bão đến mọi cán bộ chiến sĩ. Nhiều tàu thuyền của bà con ngư dân đã vào âu tàu neo đậu. Hiện tại, bộ đội đang kiểm tra độ an toàn của các thiết bị nổi tại đảo và sẵn sàng đón tiếp tàu thuyền, ngư dân vào trú tránh. Trên đảo cũng chuẩn bị sẵn nước ngọt, lương thực, thực phẩm, nước ngọt, muối ăn, dầu máy giúp đỡ cho bà con ngư dân.

Tàu hải quân tuần tiễu ở khu vực DK1 trong khi bão số 9 đang tràn vào. Ảnh: XC

Trong khi đó, tại vùng biển nhà giàn DK1, từ chiều tối 26/10, sóng gió bắt đầu nổi lên. Tại nhà giàn DK1/7 (Phúc Tần), có lúc sóng đánh trùm qua sàn cập tàu dưới cùng. Mực nước dâng cao hơn 4 mét. Nhà giàn đã liên hệ chặt chẽ với tàu trực tổ chức cơ động tuyên truyền các tàu thuyền đang đánh bắt hải sản khu vực DK1 đi trú tránh bão.

Nhà giàn DK1 vững chãi giữa biển khơi. Ảnh: XC

Trung úy Chính trị viên DK1/7 Nguyễn Hùng Cường cho biết, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/7 ngoài tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch, tổ chức tăng cường quan sát mặt biển, phối hợp với tàu trực, tuyên truyền kêu gọi tàu cá ngư dân vào nhà giàn trú tránh, sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết.

Lê Khanh