Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Thời sự - Ngày đăng : 10:45, 27/10/2020

(TN&MT) - Sáng ngày 27/10, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Trung tâm hội nghị 25b. Đây là sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Dự lễ khai mạc còn có các Uỷ viên Bộ Chính trị: Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Văn An và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

448 đại biểu chính thức tiêu biểu cho trí tuệ bản lĩnh chính trị tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới của toàn Đảng bộ đại diện cho 230.000 đảng viên của 31 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cũng về dự đại hội.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, BCH Đảng bộ đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan ban ngành ở Trung ương. Công tác chuẩn bị đúng nguyên tắc và hướng dẫn của cấp trên; Văn kiện được chuẩn bị chu đáo, tiếp thu tối đa ý kiến tâm huyết từ các Đại hội đảng bộ trực thuộc, của các bộ ban ngành, các lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và nhân dân, góp phần hoàn chỉnh nội dung văn kiện Đại hội…

Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII cho thấy, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 26/28 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Trong đó đáng chú ý là kinh tế tăng trưởng cao, vượt mục tiêu với GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 dự kiến đạt 12,1%,  gấp 1,5 lần so với tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Quy mô kinh tế của tỉnh Thanh Hoá tăng nhanh, năm 2020 gấp 1,77 lần năm 2015, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất các tỉnh Bắc Trung bộ; GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 2.616 USD, gấp 1,8 lần so với 5 năm trước.

Thu ngân sách nhà nước luôn vượt dự toán và tăng cao so với đầu nhiệm kỳ; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm dự kiến đạt 18,1%, trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng thu ngân sách cao nhất cả nước; năm 2020 dự kiến đạt 29.000 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2015.

Từ 2016 đến nay, tỉnh Thanh Hoá đã thu hút được 1.072 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 76 dự án FDI), tổng vốn đầu tư đăng ký 114.522 tỷ đồng và 3.655 triệu USD, đứng thứ 8 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Nhiệm kỳ tới, Thanh Hoá đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước- một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc; đến 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Đối với các nhiệm vụ, giải pháp, Đại hội xác định tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực gồm: TP Thanh Hóa – TP Sầm Sơn; Khu Kinh tế Nghi Sơn; Trung tâm động lực phía Bắc: Thạch Thành – Bỉm Sơn và Khu trung tâm động lực phía Tây: Lam Sơn – Sao Vàng.

5 trụ cột tăng trưởng được xác định bao gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo; Nông nghiệp; Du lịch; Y tế và Phát triển hạ tầng.

Phát triển 6 hành lang kinh tế bao gồm: Hành lang kinh tế ven biển; Hành lang kinh tế Bắc – Nam; Hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh; Hành lang kinh tế Đông Bắc; Hành lang kinh tế trung tâm và hành lang kinh tế quốc tế.

Trong 27 chỉ tiêu mà tỉnh Thanh Hoá đề ra trong khoá mới có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.200 USD trở lên...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 diễn ra vào một thời điểm rất đặc biệt. Đó là nhiệm kỳ đầu tiên, mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để Thanh Hóa bước vào giai đoạn “tăng tốc và bứt phá” phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Thành công của Đại hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển đi lên của tỉnh. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, những người con quê hương Thanh Hóa trên khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài đang hướng về Đại hội với niềm tin tưởng sâu sắc và đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Liên quan công tác nhân sự, dự kiến số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 là 65 người (giảm 4 người so với nhiệm kỳ 2015-2020); 17 người sẽ được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ có 13 ủy  viên.

Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị thì sẽ không có quá 3 Phó Bí thư, tuy nhiên do Thanh Hóa là tỉnh lớn, số lượng đảng viên đông nên Bộ Chính trị đã đồng ý cho Thanh Hóa được bầu 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo chương trình, chiều nay, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh hoá sẽ tiến hành quy trình bầu Ban Chấp hành khoá mới và giới thiệu nhân sự giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

 

Thanh Tâm