Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng môi giới đưa người sang Trung Quốc bất hợp pháp

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 10:28, 26/10/2020

(TN&MT) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, đồng thời bắt tạm giam một đối tượng có liên quan.

Theo đó, ngày 5/10/2020, tại khu vực Cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) - Ái Điểm (Trung Quốc), Phòng An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ đối tượng Lý Văn Chung, sinh năm 1991, trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn về hành vi tổ chức cho người khác trốn sang Trung Quốc trái phép sau một thời gian điều tra, theo dõi.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của ba đối tượng

Được biết, Lý Văn Chung khai nhận Chung đã cùng Phạm Thị Phương, sinh năm 1989, trú tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1989, trú tại xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã móc nối, liên kết để đưa 42 người đều trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh trốn sang Trung Quốc trái phép.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận mỗi người dân phải đưa 7 triệu đồng cho chúng để sang Trung Quốc bằng đường rừng.

Hiện nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Phạm Thị Phương và Nguyễn Văn Tuấn về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Phạm Thị Phương. Vụ việc vẫn đang được Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Đức Cảnh