Làn sóng COVID-19 thứ 2 tấn công, Châu Âu có hơn 250.000 ca tử vong, chỉ sau Mỹ Latinh

Thế giới - Ngày đăng : 10:02, 25/10/2020

(TN&MT) - Theo thống kê của Reuters, Châu Âu trở thành khu vực thứ hai sau Mỹ Latinh xác nhận hơn 250.000 ca tử vong vì COVID-19 vào ngày 24/10, với con số kỷ lục về ca nhiễm COVID-19 hàng ngày trong hai tuần qua.

Mọi người ngồi tại sân thượng quán bar và dùng bia trước giờ giới nghiêm đêm khuya theo lệnh hạn chế sự lây lan của COVID-19 ở Lille, Pháp vào ngày 16/10/2020. Ảnh: Reuters

Trước đó, Châu Âu lần đầu tiên công bố 200.000 ca nhiễm hàng ngày vào 24/10 khi nhiều nước Nam Âu trong tuần này đã ghi nhận số ca mắc bệnh cao nhất trong một ngày. Reuters cho biết Châu Âu chiếm gần 19% số ca tử vong toàn cầu và khoảng 22% số ca bệnh toàn cầu.

Vương quốc Anh, Ý, Pháp, Nga, Bỉ và Tây Ban Nha chiếm gần 2/3 trong số khoảng 250.000 trường hợp tử vong được xác nhận cho đến nay trong tổng số khoảng 8 triệu ca nhiễm trên khắp châu Âu. Anh dẫn đầu về số người chết ở châu Âu với khoảng 45.000 người, tiếp theo là Ý, Tây Ban Nha, Pháp và Nga. Ngày 22/10, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước này không thể dựa vào vaccine và sẽ cần sử dụng các biện pháp khác để làm chậm đại dịch.

Dựa trên số ca tử vong trung bình hàng ngày trong 7 ngày qua, Nga công bố 250 ca tử vong mỗi ngày, con số cao nhất của châu Âu, tiếp theo là Vương quốc Anh và Pháp với khoảng 143 ca tử vong mỗi ngày.

Pháp trở thành quốc gia thứ 7 xác nhận hơn 1 triệu ca nhiễm COVID-19 vào ngày 23/10. Đây là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong làn sóng thứ hai của đại dịch và đã thực thi lệnh giới nghiêm ở hầu hết các khu vực trong nước. Theo phân tích của Reuters, số ca tử vong trung bình hàng ngày ở Pháp đã tăng lên trong 10 ngày liên tiếp.

Tây Ban Nha gần đây đã xác nhận ca nhiễm tăng vọt hơn 1 triệu người và 136 trường hợp tử vong trong số ca tử vong trung bình trong 7 ngày gần nhất. Tỷ lệ tử vong của Tây Ban Nha khoảng 7,38 trên 10.000 người, cao nhất ở châu Âu và cao thứ hai trên thế giới, sau Peru.

Mặc dù các dịch vụ y tế cho đến nay vẫn chưa bị quá tải như trong đợt dịch đầu tiên nhưng các nhà chức trách y tế cảnh báo nhu cầu về giường chăm sóc đặc biệt sẽ tăng cao khi thời tiết lạnh hơn, nhiều người ở trong nhà hơn và virus dễ lây lan hơn.

Cập nhật lúc 6h ngày 25/10/2020:
*Thế giới: 42.906.101 người mắc; 1.154.210 người tử vong
5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:
STT Tên nước Số ca mắc Số ca tử vong
1 Mỹ 8.822.240 230.038
2 Ấn Độ 7.863.892 118.567
3 Brazil 5.380.635 156.903
4 Nga 1.497.167 25.821
5 Tây Ban Nha 1.110.372 34.752

*Việt Nam:
- Số ca mắc: 1160
- Số ca khỏi bệnh: 1051
- Số ca tử vong: 35

Mai Đan