Dự báo thời tiết ngày 25/10: Bão số 9 hướng vào đất liền, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa

Môi trường - Ngày đăng : 10:02, 25/10/2020

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong khi cơn bão số 8 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị trong đêm nay (25-10) và sáng mai thì ở phía Đông Philippines, một vùng áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và đang di chuyển vào Biển Đông.

Dự báo thời tiết cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 19 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18. độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Có mây, có mưa vài nơi; riêng các tỉnh đồng bằng và ven biển nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, riêng vùng ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế ngày có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, đêm gió giảm dần...

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam đến nam cấp 2-3, riêng phía Bắc sáng có gió mạnh cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Việt Khang