Tổng cục QLTT phát động được gần 1,6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Xã hội - Ngày đăng : 22:37, 24/10/2020

(TN&MT) - Sau 3 ngày phát động chiến dịch quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Tổng cục QLTT đã ghi nhận 1,57 tỷ đồng từ sự đóng góp của các cá nhân, tập thể trong toàn lực lượng.

Theo dự kiến, toàn bộ số tiền trên sẽ được Tổng cục QLTT thông qua Cục QLTT các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị... để gửi trực tiếp đến Uỷ ban Mặt trận tổ quốc các địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

Trước những thiệt hại mà nhân dân miền Trung đang phải gánh chịu do thiên tai gây ra, Tổng cục QLTT đã nhanh chóng phát đi thông điệp “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong lực lượng với mong muốn anh em cùng đồng lòng, đồng sức hướng về khúc ruột miền Trung.

 

Hưởng ứng thông điệp từ Tổng Cục, chỉ sau 03 ngày phát động, phong trào trên đã nhận được sự quan tâm của từng cá nhân cũng như tập thể trong toàn lực lượng.

Tổng kết giai đoạn đầu phong trào phát động tối 23/10, Tổng cục QLTT đã nhận được 1,57 tỷ đồng từ sự ủng hộ của các địa phương cũng như các cá nhân, tập thể trong Đoàn công tác tham dự Hội nghị Tập huấn các văn bản mới ban hành do Tổng cục QLTT tổ chức tại Phú Yên.

Cục quản lý thị trường Phú Thọ quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

“Trong tuần tới, Tổng cục QLTT sẽ trao toàn bộ số tiền trên cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc tại các tỉnh đang chịu tổn thất nặng nề do bão lũ gây ra để cùng góp sức giúp đỡ bà con nhân dân vùng lũ nhanh chóng khắc phục được khó khăn, dần ổn định cuộc sống” Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh chia sẻ.

Trước đó, 2,7 tấn gạo cùng 600 thùng mỳ tôm đã được các Cục QLTT Gia Lai, Nghệ An, Bình Định… chuyển trực tiếp cho các gia đình trong rốn lũ để kịp thời cứu đói cho bà con trước khi nước rút.

Hiện, việc quyên góp tiếp tục được Tổng cục QLTT kêu gọi dưới nhiều hình thức. Trên website của Tổng cục QLTT đã dành 01 chuyên mục “Hướng về  miền Trung” để kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong lực lượng cùng “nhường cơm sẻ áo” đồng lòng, dốc sức giúp đỡ bà con nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân.

 

Lưu Quyên