Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão nối tiếp bão số 8

Tin tức - Ngày đăng : 11:59, 24/10/2020

(TN&MT) - Hiện nay, trên vùng biển phía Đông Phi-líp-pin đang có một cơn áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động, có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông trong khoảng đêm 26 đến ngày 27/10 và có thể ảnh hưởng các tỉnh Trung Bộ trong những ngày cuối tháng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 8 đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, khoảng chiều và đêm nay (24/10) đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ giảm dần (khoảng cấp 8-9, giật cấp 11).

Tuy nhiên, hiện nay trên vùng biển phía Đông Phi-líp-pin đang có một cơn ATNĐ hoạt động. ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông trong khoảng đêm 26 đến ngày 27/10, có khả năng ảnh hưởng các tỉnh Trung Bộ trong những ngày cuối tháng 10/2020.

Ảnh minh hoạ

Từ ngày 24-26/10 và từ ngày 29-30/10, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; riêng Nam Vịnh Bắc Bộ trong ngày 25/10 có gió bão cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh.

Nhận định tình hình khí tượng thuỷ văn tuần tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ ngày 24/10, khu vực Bắc Bộ không mưa, trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 25-26/10: có mưa vài nơi, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác.

Từ ngày 27-30/10: ít mưa, ngày nắng; riêng từ ngày 29-30/10 các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có mưa rải rác, trời lạnh. Mực nước các sông khu vực Bắc Bộ biến đổi chậm và xuống dần.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều 24 đến đêm 26/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; Nam Trung Bộ có mưa dông cục bộ.

Từ ngày 27 đến ngày 28/10, khu vực Trung Bộ ít mưa, riêng ngày 27/10 các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 28/10, các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế từ ngày 25 đến 26/10 có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông từ 1,5-3,0m. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ở mức BĐ1-BĐ2, riêng đỉnh lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) ở trên mức BĐ2.

Từ ngày 28-30/10, trên các sông từ Nghệ An đến Phú Yên khả năng xuất hiện thêm một đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên.

Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 24/10 có mưa dông vài nơi, ngày có nắng. Sang ngày 25-29/10 có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực Tây Nguyên từ ngày 28-29/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ ngày 30/10 mưa giảm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mực nước trên các sông ở Tây Nguyên có dao động, trên một số sông suối nhỏ có khả năng xuất hiện lũ, đỉnh lũ ở mức BĐ2-BĐ3. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống theo triều.

“Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên”, cơ quan khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo.

Khải Minh