Dự báo thời tiết 24/10: Bão số 8 gây mưa dông ở Trung Bộ từ đêm nay

Môi trường - Ngày đăng : 09:48, 24/10/2020

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 24/10, miền Bắc sáng và đêm se lạnh, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 độ C. Từ đêm nay các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Dự báo, bão số 8 gây mưa dông ở Trung Bộ từ đêm nay

Dự báo thời tiết cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lan Chi