Không loại trừ khả năng bão số 8 tăng cấp trên quần đảo Trường Sa

Tin tức - Ngày đăng : 12:31, 20/10/2020

(TN&MT) - Chuyên gia Khí tượng thuỷ văn nhận định, bão số 8 là cơn bão mạnh khi vào Biển Đông với sức gió có thể giật cấp 11-12, sau đó kết hợp với không khí lạnh. Từ nay đến khoảng ngày 23/10, không loại trừ bão có khả năng tăng cấp trên quần đảo Trường Sa.

Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, sáng 20/10, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia Trần Quang Năng cho hay, sáng 20/10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (có tên quốc tế là Saudel). Lúc 7 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 124,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo tới 7 giờ ngày 21/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Ông Năng nhận định, ngày 20/10, các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình mưa sẽ giảm và đến khoảng đêm 20/10 sẽ hết mưa. Lượng mưa giảm tại các tỉnh trên sẽ kéo dài tới khoảng ngày 21/10. Tuy nhiên, các khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên sẽ có mưa to (trọng tâm mưa là các khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi) với lượng mưa khoảng 100-150 mm.

“Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão này có khả năng sẽ diễn biến hết sức phức tạp”, ông Năng đánh giá.

Ông Năng đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có biện pháp xử lý đối với công tác thông tin dự báo thời tiết không chính xác, không chính thống trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. Vấn đề này cần được xử lý kịp thời để đảm bảo người dân được tiếp cận với những thông tin chuẩn xác từ cơ quan chức năng có thẩm quyền, trên cơ sở đó giúp việc chủ động ứng phó, phòng tránh thiên tai đạt hiệu quả và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.

Trước những nhận định về diễn biến bão số 8 và tình hình mưa lũ hiện nay, ông Vũ Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai đề nghị Tổng cục Thuỷ sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, kiểm đếm, thông báo cho chủ tàu, các phương tiện hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển, tránh trú an toàn hoặc thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao có công hàm và thông tin tới các nước vùng bão ảnh hưởng tạo điều kiện cho việc tránh trú của các tàu.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Vũ Xuân Thành cho biết, đợt thiên tai lần này được Bộ Tài nguyên và Môi trường cảnh báo là cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (cấp do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trực tiếp). Với tính chất trên, các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi mưa bão cần tiếp tục thực hiện nghiêm Điện ngày 16/10 của Thường trực Ban Bí thư, Công điện số 1411/CĐ-TTg ngày 18/10 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 27/CĐ-TWPCTT ngày 17/10 của Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Công điện số 28/CĐ-TWPCTT, số 29/CĐ-TWPCTT ngày 19/10/2020 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai.

“Tập trung vào việc giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền. Tiếp tục rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn”, ông Thành đề nghị.

Quang cảnh cuộc họp

Bên cạnh đó, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các bến đò, khu vực đường bị ngập. Tổ chức vận hành, bảo đảm an toàn các hồ đập thủy lợi, thủy điện, đối với các hồ đập xung yếu cần chủ động hạ thấp mực nước để đảm bảo an toànTriển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu; chủ động tiêu thoát nước đệm phòng, chống úng ngập, triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

"Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ. Huy động mọi phương tiện, nguồn lực nhanh chóng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân còn đang bị mất liên lạc; khắc phục giao thông trên các quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt". Phó Chánh Văn phòng Vũ Xuân Thành nhấn mạnh.

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố cần tăng cường dự báo, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là truyền thông cơ sở, thường xuyên liên tục cung cấp tình trạng diễn biến mưa lớn, ngập lụt, các phương án ứng phó để người dân biết và phối hợp với chính quyền địa phương chủ động phòng tránh.

Tuyết Chinh