Hà Nội: Hơn 1.500 bạn trẻ chung tay dọn sạch các bãi rác tự phát

Môi trường - Ngày đăng : 18:46, 17/10/2020

(TN&MT) - Sáng 17/10, tại Hà Nội, chiến dịch World Cleanup Day 2020 đã thu hút hơn 1.500 người tham gia cùng chung tay dọn sạch các bãi rác trên địa bàn thủ đô.

Sự kiện thu hút hơn 1.500 bạn trẻ đến từ các trường đại học trên địa bàn thủ đô

Chiến dịch World Cleanup Day 2020 hướng đến nâng cao nhận thức về rác thải và hành vi xả rác bừa bãi của giới trẻ; qua đó xây dựng ý thức cộng đồng thực hiện các hành động thiết thực và tích cực cụ thể như hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần, vứt rác đúng nơi quy định, phân loại rác đúng cách và thực hiện tái chế, tái sử dụng ngay tại nhà.

Chiến dịch được tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm trên địa bàn Hà Nội như: Đường Phạm Hùng, đường Nguyễn Trãi và xã Dương Liễu, Hoài Đức. Chiến dịch thu hút sự tham gia của hơn 1.500 bạn trẻ ở các độ tuổi khác nhau cùng nâng cao nhận thức và kêu gọi cộng đồng hành động vì môi trường xanh của Thủ đô.

Được biết, chiến dịch “World Cleanup Day 2020” tại Hà Nội được tổ chức bởi Let’s Do It! Hanoi. Trong hai năm 2018 và 2019 liên tiếp, Chiến dịch “World Cleanup Day” riêng tại Hà Nội đã thu hút được 2.151 người tham gia, 900.000 người biết đến thông điệp của Chiến dịch và gần 10 tấn rác đã được thu gom. Chiến dịch không chỉ góp phần lan tỏa mà còn đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm cho mọi người. Đồng thời, hướng tới việc tạo thêm không gian xanh, khu vực vui chơi, giải trí, đồng thời nâng cao ý thức cho người dân trong hạn chế việc gia tăng rác thải ngoài môi trường.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Tài nguyên & Môi trường ghi nhận tại Chiến dịch World Cleanup Day 2020 tại Hà Nội:

Các tình nguyện viên nhận dụng cụ để đi nhặt rác

Với những dụng cụ đơn giản như kẹp sắt, găng tay, bao tải đựng rác, các bạn trẻ đã bắt đầu chiến dịch thu gom rác thải trên địa bàn Thủ đô

Chiến dịch tại Hà Nội năm nay diễn ra tại 3 địa điểm trên địa bàn: đường Phạm Hùng, đường Nguyễn Trãi và Xã Dương Liễu, Hoài Đức

Các bạn trẻ nhặt rác tại chân cầu đường vành đai 3

Rác thải chủ yếu là ni lông khó phân hủy, có tác động xấu đến môi trường

Phần lớn rác và túi ni lông bám vào thân cây và cỏ nên việc thu gom gặp rất nhiều khó khăn

Rác nhặt được sẽ được gom trong các bao

Các tình nguyện viên di chuyển các bao đựng rác về điểm tập kết

Bạn Nguyễn Thị Cẩm Tú - Trưởng dự án cho biết: Với rác thải pin, rác thải điện tử, rác nguy hại thì chúng tôi sẽ gửi tới Việt Nam tái chế để họ vận chuyển tới nhà máy ở Bắc Ninh để xử lý. Đối với rác thải vô cơ có thể tái chế, chúng tôi sẽ vận chuyển tới nhà máy xử lý rác phù hợp, còn rác không thể tái chế được sẽ được đưa tới công ty môi trường để xử lý

Hoàng Ngân