Lũ đang tràn về, Đà Nẵng nguy cơ ngập nặng

Môi trường - Ngày đăng : 11:26, 17/10/2020

(TN&MT) - Cho đến sáng nay (17/10), khi mực nước sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch dâng lên mức 4,7m, lũ bắt đầu tràn qua khu vực cầu Bến Giang, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng). Đây là trận lũ thứ 4 chỉ trong vòng 9 ngày qua.

Trước đó, lúc 20 giờ ngày 16/10, mực nước sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch đã ở mức 5,22m, cao hơn lúc 15 giờ chiều 16/10 đến 0,54m và đang dâng lên nhanh. Hiện 3 hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4 và Đăk Mi 4 đang xả lũ về sông Vu Gia với tổng lưu lượng khoảng 1.000m3/s, kết hợp với mưa lớn đang diễn ra trên lưu vực sông Vu Gia sẽ làm mực nước sông tiếp tục dâng lên.

Trước đó, lúc 20 giờ ngày 16/10, mực nước sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch đã ở mức 5,22m, cao hơn lúc 15 giờ chiều 16/10 đến 0,54m và đang dâng lên nhanh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ trên các sông ở Quảng Nam tiếp tục lên. Mực nước trên sông Vu Gia tại Trạm thủy văn Ái Nghĩa có khả năng lên mức 8,3m, trên báo động (BĐ) 2 là 0,3m. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị...

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 21-10, ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ chiều nay (16-10) đến ngày 21-10 ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400-700mm, có nơi trên 800mm; ở Thừa Thiên Huế phổ biến 400-500mm, có nơi trên 500mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 300-400mm, có nơi trên 450mm; từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 200-300mm, có nơi trên 350mm. Sau ngày 21-10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài...

Hiện 3 hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4 và Đăk Mi 4 đang xả lũ về sông Vu Gia với tổng lưu lượng khoảng 1.000m3/s, kết hợp với mưa lớn đang diễn ra trên lưu vực sông Vu Gia sẽ làm mực nước sông tiếp tục dâng lên

Ngành GTVT Đà Nẵng ứng phó mưa lũ

Trong điều kiện mưa lũ triền miên, Sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị tổ chức trực ban 24/24, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, thường xuyên cập nhật tình hình các địa bàn lên nhóm zalo điều hành của sở, để nắm tình hình và chỉ đạo.

Theo đó, Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng, Công ty TNHH Xây dựng TM&DV Linh Sương triển khai lực lượng, phương tiện khẩn trương thu dọn, khắc phục biển báo, dải phân cách mềm bị ngã đổ, khơi thông thoát nước; cảnh báo, xử lý bảo đảm giao thông các điểm sạt lở, các vị trí ngập sâu, cây xanh ngã đổ, vị trí nguy hiểm trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý do mưa, lũ gây ra.

Đồng thời bố trí lực lượng túc trực, kiểm tra thường xuyên các đoạn đường, cầu ở các khu vực xung yếu và triển khai phương án khắc phục, bảo đảm giao thông (đặc biệt là các tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà, đường ĐT.602...); chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí lực lượng, phương tiện để tham gia kịp thời công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; lưu ý phương tiện thiết bị phải bảo đảm xăng dầu, người lái, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ trên các sông ở Quảng Nam tiếp tục lên

Các đơn vị cần bố trí người trực gác tại các cầu để kịp thời cảnh báo, chốt chặn 2 đầu cầu theo các tình huống kịch bản thiên tai, đặc biệt tại các cầu lớn như: Thuận Phước, sông Hàn, cầu Rồng, Trần Thị Lý…. bố trí người trực gác tại cầu Nguyễn Văn Trỗi để kịp thời nâng, hạ nhịp cầu phục vụ các tàu lưu thông về nơi trú ẩn khi có yêu cầu.

Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án khẩn truơng triển khai các biện pháp phòng, chống cho các công trình xây dựng có biện pháp neo giữ cẩu, các thiết bị thi công, rào chắn… bảo đảm an toàn, triển khai chống ngập úng tại các công trình, đặc biệt là các dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT601, đường vành đai phía tây (đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh - giai đoạn 1), đường vành đai phía tây 2, đường ĐH2, đường La Sơn - Túy Loan, cải tại cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý, lưu ý kiểm tra việc mở các lối đi tạm cho nhân dân xã Hòa Bắc tạm thời lưu thông trên tuyến La Sơn - Túy Loan...

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 21-10, ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to

Đặc biệt, lập kế hoạch huy động người và phương tiện (ô-tô, máy thi công, ca nô, thuyền máy kèm theo danh sách phương tiện, họ và tên lái xe, số điện thoại…) sẵn sàng phục vụ kịp thời công tác ứng cứu, sơ tán nhân dân tại vùng thiên tai, theo yêu cầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, trực tiếp điều động người và phương tiện phục vụ công tác ứng cứu, sơ tán khi có lệnh của cấp trên.

 

Xuân Lam