Phó Bí thư Thường trực được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Trong nước - Ngày đăng : 00:39, 17/10/2020

Tiếp tục chương trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, chiều 16/10, Đại hội đã công bố kết quả phiên họp đầu tiên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Ngô Chí Cường đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh Tiền Phong

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 49 đồng chí; Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh dự Đại hội XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2015-2020 đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Ngô Chí Cường sinh ngày 11/9/1967, tại xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Hành chính; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Đồng chí từng đảm nhiệm các vị trí  công tác: Phó Trưởng phòng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh; Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh; Bí thư Thành ủy Trà Vinh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đồng chí: Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Lâm Minh Đằng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và Lê Văn Hẳn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 8 Ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trà Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Theo Chinhphu.vn